Hà Nội FC lập kỷ lục buồn sau trận thua CAHN

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thất bại trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 3 Night Wolf V-League 1-2023/2024 khiến Hà Nội FC lập kỷ lục buồn: thua 5 trận liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử.
Hà Nội FC lập kỷ lục buồn sau trận thua CAHN ảnh 1

Hà Nội FC đang chìm sâu vào khủng hoảng. Ảnh: CAHN

Tối qua, Hà Nội FC đã thua CAHN 0-2 tại sân vận động Hàng Đẫy. Trận thua này là thất bại thứ 5 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Trước đó, đội bóng áo tím lần lượt thua Pohang Steelers, Urawa Red Diamonds, Wuhan Three Towns và Hải Phòng. Hà Nội FC để thủng lưới đến 22 bàn sau 5 trận đấu này và chìm sâu vào khủng hoảng.

Kể từ khi ra đời vào năm 2006, đây là lần đầu tiên Hà Nội FC chịu 5 trận thua liên tiếp. Trong quá khứ, Hà Nội FC từng trải qua những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng không kém, nhưng đó là thời điểm lực lượng của họ yếu hơn bây giờ rất nhiều.

Năm 2011, Hà Nội FC từng thua 4 trận liên tiếp, bao gồm 3 thất bại ở V-League trước Đà Nẵng, Thanh Hóa và HAGL. Năm 2016, Hà Nội FC trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó thua đến 5 trận dưới thời HLV Phạm Minh Đức.

Trước mùa giải này, Hà Nội FC vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký. Họ khiến giới mộ điệu choáng váng khi chiêu mộ thêm 3 ngoại binh phục vụ cho Cúp C1 châu Á. Tuy nhiên, việc sa thải HLV Bankovic quá vội vàng đang khiến đội bóng áo tím sa lầy khủng hoảng.

Sau vòng 3, V-League sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho tuyển Việt Nam tập trung. Thế nhưng, Hà Nội FC vẫn phải tiếp tục thi đấu tại Cúp C1 châu Á. Họ sẽ tiếp đón Wuhan Three Towns tại sân Mỹ Đình vào giữa tuần sau và đối mặt với một thất bại khác.

MỚI - NÓNG