Hà Nội: Di dời khẩn 105 hộ dân tại 3 chung cư Thành Công 2

Hà Nội: Di dời khẩn 105 hộ dân tại 3 chung cư Thành Công 2
TP - Kể từ ngày thành phố Hà Nội có Quyết định số 2169 ngày 20/11/2008 về di dời các hộ gia đình khỏi chung cư nguy hiểm I1,2,3 Thành Công 2 (phường Láng Hạ- quận Đống Đa) đến nay đã gần 1 tháng. Tuy  nhiên, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa chịu di dời .

Ngay sau khi trận lũ lịch sử tràn qua, trước sự nguy hiểm của các nhà chung cư xuống cấp, thành phố đã có quyết định di dời dân ra khỏi đó trước ngày 25/11. Dù vậy, sau gần một tháng, hiện mới có khoảng 59 hộ đã nhận tiền tạm cư và di chuyển.

Sáng qua, ngày 13/12, đại diện chủ đầu tư – Cty Cổ phần địa ốc Sông Hồng  ( Sông Hồng Land- thuộc Tổng Cty Xây dựng Sông Hồng) đã có cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí xung quanh tiến độ dự án.

Theo ông Lê Vũ Dũng, Tổng giám đốc Cty Sông Hồng Land thì đến nay đã có 59 hộ dân nhân tiền tạm cư và di chuyển khỏi nhà nguy hiểm. Trong đó nhà I1 có 13/30 hộ; nhà I2 có 24/31 hộ; nhà I3 có 16/38 hộ.

Bên cạnh đó cũng có 11 hộ dồng ý tự lo tạm cư. Trong số 105 hộ thuộc diện di dời cũng đã có 56 hộ đồng thuận phương án tái định cư. Cty này chi khoảng 3 tỷ cho công tác thưởng tiến độ, chi trả tiền tạm cư và trả cho Cty Hanel...

Xung quanh việc bồi thường, ông Dũng cho biết, Cty đã được thành phố chấp thuận cho thực hiện hệ số tái định cư là 1,4 lần. Có nghĩa là một hộ dân có diện tích 50m2 tại 3 chung cư hiện tại, khi quay về ở tại chung cư mới sẽ được nhận được căn hộ 70m2.

Đối với các hộ tầng 1 ngoài được nhận nhà tái định cư còn được nhận 1 ki ốt kinh doanh. Các hộ dân được tạm cư tại nhà N06 khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp (Thanh Trì). Tuy nhiên, theo ông Dũng, do khu đô thị này quá xa nên hầu hết các hộ dân chủ động nơi tạm cư.

Cty đã hỗ trợ các hộ dân với các mức 3 triệu đồng hộ, 4 triệu đồng/ hộ và 5 triệu đồng/hộ. Thời gian được hỗ trợ từ ngày bàn giao nhà cũ cho đến khi nhận nhà mới. Theo dự báo, diễn biến thời tiết thời gian tới sẽ có nhiều phức tạp, việc di dời chậm số hộ dân ra khỏi nhà nguy hiểm sẽ chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro. Không biết, bao giờ việc di dời khẩn mới được thực hiện xong?

Hộ không có sổ đỏ vẫn đảm bảo quyền lợi như hộ có sổ đỏ!

Ông Dũng cho biết, hiện còn một số hộ dân vẫn đề nghị được thành phố bán nhà theo NĐ 61 trước khi bàn giao nhà cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, ông Dung cho biết việc này là không thể vì trái với quy định hiện hành: nhà đã có dự án, đã có quyết định di dời...

Hơn thế, một số hộ khác lại đề nghị thành phố “bảo lãnh” vì sợ nếu không có sổ đỏ sẽ không được đảm bảo quyền lợi. Đây là điều không thể vì thành phố không  ban hành giấy bảo lãnh cho các hộ dân mà việc này do người dân với chủ đầu tư cam kết và thực hiện cam kết theo các quy định của luật, của thành phố...

Về phần mình, ông Dũng khẳng định, chủ đầu tư cam kết đảm bảo quyền lợi các hộ dân chưa có sổ đỏ bình đẳng như các hộ dân đã có sổ đỏ.

Được biết, ngày 5/12, quận Đống Đa đã có thông báo gửi đến các hộ dân tại nhà I1,2,3 đề nghị các hộ phải di chuyển trước ngày 8/12, nếu không quận sẽ có biện pháp như cắt điện, nước.

Dù vậy, chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục cùng với địa phương vận động các hộ dân tự nguyên di dời. “ Việc cưỡng chế sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp mọi giải pháp đều bất khả thi”- Ông Dũng khẳng định.

MỚI - NÓNG