Hà Nội đang gặp khó ở V-League 2020

Quang Hải là một trong những trụ cột của CLB Hà Nội
Quang Hải là một trong những trụ cột của CLB Hà Nội
TP - Quãng thời gian LS V-League 2020 tạm hoãn vì dịch cúm COVID-19 bỗng trở nên quý giá với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong bối cảnh Hà Nội đang đối diện quá nhiều khó khăn. Thách thức từ các đối thủ tăng lên, trong khi sức mạnh của CLB Hà Nội lại giảm sút đáng kể.

Mọi thứ tưởng như hoàn hảo với CLB Hà Nội khi họ bắt đầu mùa giải mới một cách mỹ mãn bằng chiến thắng thuyết phục trước TP Hồ Chí Minh ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2019. Tuy nhiên ngay ở trận đấu này, đội bóng của bầu Hiển đã nhận tổn thất rất lớn khi Duy Mạnh gặp chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Anh phải sang Singapore phẫu thuật và theo chẩn đoán cần ít nhất 6-9 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Không lâu sau đó, Hà Nội đón nhận tin xấu thứ 2 khi trung vệ Đình Trọng bị phát hiện gặp vấn đề với chấn thương cũ, buộc phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Vắng Duy Mạnh là đòn giáng mạnh vào hàng phòng ngự của Hà Nội.

Ở mùa giải trước, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã đăng quang ngôi vô địch với 53 điểm, ghi 60 bàn và chỉ để thủng lưới 30 bàn. Thống kê này cho thấy sự cân bằng của Hà Nội cả tấn công và phòng thủ. Con số 30 bàn thua chỉ cao hơn TP Hồ Chí Minh, đội Á quân đúng 1 bàn, trong khi Hà Nội ghi nhiều hơn đối thủ tới 19 bàn thắng. Đấy là khi Hà Nội đã vắng Văn Hậu ở nửa cuối của mùa giải và mất Đình Trọng trong giai đoạn trước đó. Bộ tứ hậu vệ Văn Kiên-Đình Trọng-Duy Mạnh và Văn Hậu của Hà Nội được đánh giá là một trong những hàng thủ mạnh mẽ nhất ở V-League.

Nhưng chỉ sau hơn 1 năm, Hà Nội mất 3/4 vị trí kể trên. Duy Mạnh và Đình Trọng chấn thương, trong khi Văn Hậu chuyển tới Heerenveen (Hà Lan). HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng những cái tên mới tinh để lấp vào khoảng trống, đó là Đinh Tiến Thành, Lê Văn Xuân và Việt Anh. Hệ quả của nó thấy rõ sau 2 trận đấu gần đây của Hà Nội ở V-League. Trong 3 cái tên kể trên, Việt Anh và Văn Xuân còn quá ít kinh nghiệm ở cả V-League cũng như các ĐTQG.

Ở trận ra quân với Nam Định, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm ghi 4 bàn vào lưới đối thủ nhưng cũng nhận 2 bàn thua. Tới chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh, hàng thủ Hà Nội đã “vỡ” hoàn toàn khi để thủng lưới tới 3 lần. Hàng tấn công vốn rất mạnh của Hà Nội đã không thể gỡ lại khi ở dưới các hậu vệ liên tục mắc sai sót.

Đây có lẽ là một trong những vấn đề khiến Hà Nội phải lo lắng nhiều nhất trước khi bước vào mùa giải 2020. Trong hai năm qua, không cầu thủ Việt Nam nào phải thi đấu nhiều hơn Quang Hải. Anh chơi gần như không nghỉ ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, và gần trọn vẹn số trận đấu của CLB Hà Nội. Dấu hiệu quá tải đã xảy ra với Quang Hải từ lượt đi V-League 2019 và có lúc, HLV Chu Đình Nghiêm phải đánh giá Quang Hải có dấu hiệu chán bóng.

Chấn thương ở SEA Games 30 (Philippines) cùng phong độ mờ nhạt tại VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan) của Quang Hải không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Giai đoạn nghỉ sau Tết Nguyên đán 2020 được chờ đợi sẽ giúp Quang Hải lấy lại phong độ. Tuy nhiên ở cả 3 trận đấu chính thức vừa qua của CLB Hà Nội (Siêu cúp Quốc gia và V-League 2020), Quang Hải đều chơi không nổi bật. Ở trận tranh Siêu cúp với TP Hồ Chí Minh, Quang Hải chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Với tất cả những vấn đề trên, Hà Nội rõ ràng có nhiều lý do để lo lắng trong bối cảnh sức ép từ các đối thủ cạnh tranh như TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh hay thậm chí Viettel đều rất mạnh. Giai đoạn V-League tạm dừng vì dịch COVID-19 vô tình bỗng trở nên quý giá để đội bóng thủ đô xử lý những vấn đề trên. Thậm chí, đã có những câu hỏi về khả năng Hà Nội phải đưa Văn Hậu trở về trong giai đoạn 2 của mùa giải, vừa để giải thoát anh khỏi ghế dự bị tại Heerenveen, vừa phần nào giảm bớt cuộc khủng hoảng ở hàng thủ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.