Hà Nội: Chợ hoa gây ùn tắc nhiều tuyến phố

Hà Nội: Chợ hoa gây ùn tắc nhiều tuyến phố
Phải mất gần 2 tiếng, anh Nguyễn Tuấn, phố Lê Duẩn, Hà Nội mới thoát khỏi đám đông ù tắc trên đường Âu Cơ để mang cây đào về nhà. Giáp Tết, tuyến đường này đã biến thành chợ hoa.
Hà Nội: Chợ hoa gây ùn tắc nhiều tuyến phố ảnh 1
Chợ hoa trên đường Âu Cơ

Anh Tuấn than thở, phải chen lấn trong đám đông nên hoa bị rụng tả tơi, cây cũng long gốc. Thời gian chọn đào không nhiều và mệt mỏi bằng lúc chở hoa về nhà. "Len lỏi trên đường đông, cây nặng, nhiều lúc tôi muốn vứt cả cây đào đi", anh Tuấn bực dọc nói.

Hơn 1 tuần nay, tuyến đường Âu Cơ lên vùng hoa đào Tứ Liên, Nhật Tân đã hình thành chợ hoa dài tới 1,6km. Người đi qua lại thì chầm chậm chọn hoa, người bán lấn ra lòng đường nên gây ùn ứ trên tuyến. Có hôm vào giữa buổi trưa cũng bị ùn tắc hàng giờ.

Một số người dân Hà thành phàn nàn, vì tuyến đường này ùn tắc nên họ không thể vào vườn đào Nhật Tân mà phải chấp nhận mua hoa trên đường Âu Cơ vốn là hoa từ Đông Anh mang sang.

Chợ hoa tại phố Hàng Lược lan sang nhiều phố lân cận như Hàng Khoai, Hàng Chai, Hàng Rươi... Người mua kẻ bán tấp nập không chỉ gây ùn tắc trên các phố này mà cả các tuyến phố lân cận khu vực quận Hoàn Kiếm.

Tuyến phố Hoàng Hoa Thám không được bố trí là chợ hoa song vốn là phố bán cây cảnh nên dịp tết, nhiều hộ bung ra bán hoa và nhiều vật phẩm trang trí nhà cửa. Người đi xem, chọn cây cảnh, hàng hoá đông nghịt khiến tuyến đường này cũng lâm cảnh ùn ứ hằng ngày.

Không chỉ tại các điểm chợ hoa, cây cảnh bị ùn tắc, nhiều tuyến phố không được bố trí bán hoa cũng không thoát khỏi cảnh này. Nguyên nhân do người kinh doanh tự bày bán hoa lộn xộn lề đường, người mua dừng đỗ dưới lòng đường mua bán khiến giao thông tắc nghẽn trên tuyến phố như phố Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Đê La Thành, Hoàng Hoa Thám...

Ông Lê Văn Phượng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ, cho rằng, đường Âu Cơ là tuyến huyết mạch phía Bắc của thành phố nên có lượng phương tiện cao. Song để bà con mua bán hoa Tết thì phải chấp nhận cảnh ù ứ giao thông.

"Được mặt này thì mất mặt kia. Tôi thấy nhiều người thích đi chầm chậm để ngắm hoa nên không thể cản trở họ", ông Phượng nói. Mặc dù vậy, quận Tây Hồ đã huy động cảnh sát trật tự cùng thanh tra, cảnh sát giao thông phân luồng khi ùn tắc.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, nhiều tuyến phố ùn tắc là do lượng phương tiện tăng nhanh vào dịp Tết, các xe lại chở hàng cồng kềnh, chợ hoa nằm rải rác trên nhiều phố.

Mặc dù, đơn vị đã phân luồng từ xa, cấm hẳn các xe tải trên 1,2 tấn, xe khách vào các tuyến đường trọng điểm, song nhiều tuyến phố vẫn xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Phòng đã chỉ đạo từng đơn vị phải huy động 100% cảnh sát giải toả ách tắc, hướng dẫn giao thông.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress

MỚI - NÓNG