Hà Nội: Bị cáo đầu tiên bị tuyên án từ xa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cáo Nguyễn Duy Định là người đầu tiên được xét xử theo hình thức trực tuyến trên địa bàn TP Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 4/7, TAND quận Đống Đa, Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Định (SN 1962, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa) 42 tháng tù về tội "Mua bán trái phép ma tuý". Đây là phiên tòa được truyền trực tuyến tại 2 điểm cầu: tòa án và nơi tạm giam giữ bị cáo.

Thẩm phán Đào Vĩnh Tường, Chánh án TAND quận Đống Đa, ngồi ghế chủ tọa phiên tòa; các thủ tục ban đầu đều tuân thủ đầy đủ như trình tự phiên toà bình thường; bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án từ sớm tại điểm cầu ở Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 4/4/2022, tại khu vực ngõ 98 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, tổ công tác Công an quận Đống Đa bắt quả tang Tạ Đức Hoàng (SN 1988, ở phường Thổ Quan) tàng trữ 0,72 gram heroin trong người.

Mở rộng điều tra, Hoàng khai nhận thường xuyên mua ma túy của Nguyễn Duy Định về sử dụng.

Cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã tổ chức khám khẩn cấp nơi ở của Định, thu giữ 1 cân điện tử, hơn 1,4 gram heroin và 3 viên nén màu đỏ là ma tuý tổng hợp Metaphetamin.

Tại phiên toà trực tuyến, bị cáo Nguyễn Duy Định khai nhận, đã mua ma túy của một đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch) tại ngõ chợ Khâm Thiên rồi mang về nhà chia lẻ, bán cho người nghiện.

HĐXX nhận định, hành vi của Tạ Đức Hoàng chưa đủ cấu thành tội phạm nên chỉ bị xử phạt hành chính. Còn đối tượng tên Dũng bán ma túy cho Định, do chưa xác định rõ nên không có căn cứ xử lý.

Về nhân thân bị cáo Nguyễn Duy Định, tòa cho biết, từ năm 1980 - 1985 từng bị xử phạt hành chính về hành vi đầu cơ trộm cắp tài sản công dân, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 1/11/2000, bị cáo bị HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", chưa được xoá án tích.

Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm gây nguy hiểm cho xã hội. Ngoài mức phạt 42 tháng tù giam, bị cáo Định còn chịu phạt hành chính 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).