Hà Nội: 600 thanh tra thi Tốt nghiệp THPT được tập huấn về thiết bị công nghệ gian lận thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi tập huấn cho lực lượng thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 22/6, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, cán bộ thanh tra bám sát mọi khâu nhằm phát hiện những sơ hở, sai sót, kịp thời phòng ngừa và không bỏ sót, bỏ lọt các vi phạm (nếu có).

Chiều 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt THPT năm 2024.

Chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ ngày 27-28/6 tới, riêng khâu thanh tra, Sở GD&ĐT Hà Nội huy động gần 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại 196 điểm thi. Các đoàn thanh tra của Sở thực hiện thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi, bao gồm: coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hà Nội: 600 thanh tra thi Tốt nghiệp THPT được tập huấn về thiết bị công nghệ gian lận thi ảnh 1

Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn cách phát hiện các thiết bị gian lận thi. (ảnh: Phạm Thảo)

Ở khâu coi thi, Sở thành lập đoàn thanh tra với số lượng cán bộ tối thiểu của tổ thanh tra tại một điểm thi được bố trí theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi có 2 thanh tra; từ 20 đến 30 phòng thi có 3 thanh tra; từ 31 đến 40 phòng thi có 4 thanh tra; từ 41 phòng thi trở lên có 5 thanh tra.

Đối với điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau, số lượng thành viên của một tổ thanh tra tại một điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế.

Tại hội nghị, cán bộ thanh tra nghe Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về những thiết bị thường được ngụy trang dưới dạng cúc áo, thẻ ATM, vòng, nhẫn, đồng hồ, kính mắt, máy tính… có thể được đem vào phòng thi để gian lận đồng thời hướng dẫn cách nhận diện thiết bị gian lận.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, các điểm thi đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh an toàn. Mỗi cán bộ thanh tra cần bám sát mọi khâu, mọi thành viên tại điểm thi để cùng phát hiện những sơ hở, sai sót, kịp thời phòng ngừa, tham gia phối hợp các vấn đề phát sinh tại điểm thi, không bỏ sót, bỏ lọt các vi phạm (nếu có).

“Khi xảy ra tình huống bất thường tại các điểm thi, thanh tra cần phối hợp tích cực với các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh”, ông Toản nói.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 27-28/6 với gần 1,1 triệu thí sinh dự thi. Riêng Hà Nội, có gần 109.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 1/10 số lượng thí sinh cả nước, trong đó có hơn 4.600 thí sinh tự do.

MỚI - NÓNG