Hà Nội: 5 đảng viên ở Chương Mỹ bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã kỷ luật 7 tổ chức bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đó là một trong những thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011-2025) do Huyện ủy Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức ngày 20/2.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Chương Mỹ đã đoàn kết, tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, toàn huyện đã kết nạp được 800 đảng viên, tổ chức 424 lớp học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 56.089 lượt cán bộ, đảng viên…

Hà Nội: 5 đảng viên ở Chương Mỹ bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ảnh 1

Trụ sở của Huyện ủy - UBND huyện Chương Mỹ.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã giám sát đối với 4.325 đảng viên, 1.273 tổ chức Đảng trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên…

Trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã kỷ luật 7 tổ chức bằng hình thức khiển trách. Đồng thời, kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, trong thời gian tới, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn huyện.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.