Hạ Malaysia, Việt Nam lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đã thi đấu 5 trận nhưng thủ thành Văn Toản vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng, mới nhất là chiến thắng 1-0 trước Malaysia vào tối qua (19/5). Nhờ vậy, U23 Việt Nam đã trở thành đội U23 đầu tiên giữ sạch mành lưới cho đến tận trận chung kết tại một kỳ SEA Games.
Hạ Malaysia, Việt Nam lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của SEA Games ảnh 1

Văn Toản vẫn bảo vệ vững chắc mành lưới của mình

Đây có thể chưa phải là giải đấu trọn vẹn với U23 Việt Nam về mặt lối chơi. Vì hàng công chúng ta vẫn để lại nhiều nỗi lo. Khả năng kết dính giữa các vị trí, cảm giác bóng của nhiều cầu thủ vẫn là chưa tốt. Sự nóng vội trong khâu dứt điểm cũng đang là một vấn đề nan giải.

Nhưng ở khía cạnh phòng ngự, Việt Nam vẫn chưa có đối thủ tại SEA Games 31. Bởi 5 trận đã qua, hầu như trận nào đội chủ nhà cũng khiến đối thủ chỉ có thể thi đấu nửa sân. Khung thành của Văn Toản không thường xuyên bị đe dọa và nếu đối phương có lên bóng thì cũng bị các trung vệ lừng lững của U23 Việt Nam đánh chặn.

Tất cả mang đến thành tích trắng lưới cho U23 Việt Nam. Đây cũng là đội bóng thuộc cấp độ đội tuyển đầu tiên của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo không thủng lưới cho đến chung kết. Tại AFF Cup 2020, các học trò của thầy Park cũng đã giữ sạch lưới đến hết vòng bảng nhưng bị Chanathip chọc thủng lưới 2 lần và dừng bước ở bán kết.

Hạ Malaysia, Việt Nam lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của SEA Games ảnh 2

Malaysia không có nhiều cơ hội trước khung thành Việt Nam (ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Như vậy, U23 Việt Nam đang trên hành trình tái lập chiến tích lịch sử của thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia hồi tháng 2. Khi đó, Quang Nho và đồng đội vô địch mà không thủng lưới bàn nào. Nếu tính các trận chính thức thì suốt gần 1 năm nay, U23 Việt Nam thủng lưới đúng 1 lần (thua Uzbekistan tại Dubai Cup).

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định môn bóng đá nam tại SEA Games 31 thực sự đang thiết lập nên những cột mốc lịch sử. Ngoài chiến tích của U23 Việt Nam, sân Thiên Trường cũng lập và phá kỷ lục của chính mình khi trở thành sân bóng trung lập đông khán giả nhất trong một kỳ SEA Games.

Trận Indonesia gặp Thái Lan hôm qua (19/5), theo ghi nhận đã có tới 33 ngàn khán giả có mặt để cổ vũ cho hai đội bóng không phải là chủ nhà. Từ đầu giải luôn là những khán đài chật ních khi bảng B diễn ra tại đây.

SEA Games 31 cũng là lần đầu tiên mà hai trận bán kết đều kết thúc với tỷ số 0-0 sau 90 phút (tính từ năm 1981, khi môn bóng đá nam xuất hiện trận bán kết). Đến phút này, dù chưa kết thúc nhưng có thể khẳng định đây là một kỳ đại hội mà môn bóng đá nam đang gây ấn tượng cực lớn trên nhiều khía cạnh.

MỚI - NÓNG