Hà Lan có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Hà Lan đang thảo luận với các đối tác về việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong một tuyên bố hôm thứ Hai cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với Đan Mạch, Anh, Mỹ và một số nước khác ở châu Âu về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16".

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải giúp Ukraine trong cuộc xung đột này".

Hà Lan có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine ảnh 1

Tuy nhiên, theo ông Mark Rutte, trước tiên cần phải đạt được thỏa thuận giữa tất cả các đối tác, như trước đây đã từng cung cấp lựu pháo và xe tăng cho Ukraine.

Trước đó, tháng 2/2023, Ukraine đã đặt ra yêu cầu với Hà Lan về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bà nhấn mạnh rằng yêu cầu này của Kiev cần được xem xét kỹ lưỡng.

Cần lưu ý rằng, trước khi lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng các máy bay chiến đấu này, quân đội Ukraine sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện thích hợp. Ngoài ra, do các máy bay chiến đấu F-16 đều do Mỹ sản xuất nên việc chuyển giao những chiếc máy bay này cho nước thứ ba phải có sự đồng ý của Chính phủ Mỹ.

F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Các máy bay chiến đấu trong các phiên bản F-16AM/BM đang phục vụ cho không quân Hà Lan.

Với vai trò là máy bay chiến thuật đa nhiệm, F-16 được thiết kế để có thể thực hiện được cả các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Fighting Falcon được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Tiêm kích này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh khác.

Theo Pravda, mil.in.ua
MỚI - NÓNG