Hà Hồ hài lòng vì Đinh Hương ‘điên’

Hà Hồ hài lòng vì Đinh Hương ‘điên’
TPO – Tối qua, 16-9, 7 cặp đấu cuối cùng của vòng Đối đầu đã cùng nhau lên sàn diễn và cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn khá ấn tượng.
Cặp Đinh Hương và Hoàng Đức của đội Hà Hồ trong đêm diễn tối qua
Cặp Đinh Hương và Hoàng Đức của đội Hà Hồ trong đêm diễn tối qua.

Trở lại sau một tuần đầy sóng gió với scandal, đêm diễn cuối cùng của vòng Đối đầu có vẻ đã giảm nhiệt và không còn thu hút được sự chú ý theo dõi nhiệt tình của khán giả.

Ở các tập trước, có thể dễ dàng nhận thấy ngay trong lúc các phần thi đang được phát sóng thì cư dân mạng đã bắt đầu bàn tán về các tiết mục và thí sinh rất sôi nổi nhưng tối hôm qua thì không khí cộng đồng mạng có vẻ khá đìu hiu.

Thay cho những lời bình luận về các tiết mục, nhiều thành viên trên các mạng xã hội như facebook lại quay sang bàn tán về việc The Voice tăng giá quảng cáo và kêu gọi nhau tẩy chay chương trình này.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, đêm diễn cuối cùng của vòng Đối đầu với những gương mặt nổi trội như Đinh Hương, Đồng Lan, Hương Tràm cũng không thực sự hấp dẫn bởi vì kết quả khá dễ để dự đoán. Khán giả mong chờ những sự bứt phá, bất ngờ và lội ngược dòng của các cặp thi nhưng hầu hết đã diễn ra khá êm xuôi.

Tiết mục đáng xem nhất trong tập thi tối qua là của Hương Tràm và Đức Quang khi một giọng ca non nớt nhưng đầy cảm xúc tuổi 17 lên sàn đấu cùng một anh chàng đã dày dạn kinh nghiệm sân khấu cũng như vốn sống.

Màn song ca tác phẩm kinh điển The Prayer tuy không dàn dựng sân khấu hoành tráng nhưng khiến cho người yêu nhạc nhớ đến tiết mục tương tự của huấn luận viên The Voice US Christina Aguilera và học trò Chris Mann trong đêm chung kết The Voice mùa thứ hai.

Hương Tràm và Quang Đức song ca đầy cảm xúc và kỹ thuật bài hát The Prayer
Hương Tràm và Quang Đức song ca đầy cảm xúc và kỹ thuật bài hát The Prayer.

Nếu xét về góc độ song ca thì có thể nói như huấn luận viên Đàm Vĩnh Hưng rằng đây là cặp hát hay nhất từ trước đến nay với sự đồng điệu và chuẩn xác đến từng nốt trong cách bè, phối và hỗ trợ cho nhau.

Còn nếu xét về góc độ là một cặp đấu thì chính sự nhường nhịn của cả hai đã khiến cho bạn diễn của mình thăng hoa hơn để làm nên một tiết mục đẹp.

Sự thăng hoa và hòa quyện của cặp đấu này đã thực sự khiến các vị huấn luận viên hài lòng và khi được MC Phan Anh yêu cầu phát biểu vài cảm nghĩ về tiết mục này thì cả 3 người đều hết lời khen ngợi và bày tỏ mong muốn được chọn cả hai. Thậm chí, Mr. Đàm còn phải thốt lên: “Anh chọn cả hai em. Hay lắm em ơi, không chịu nổi”.

Phải quyết định người đi, kẻ ở trong trường hợp này quả là một quyết định đau thắt lòng với Thu Minh. Cô đã chạy lên sân khấu và ôm chầm lấy Đức Quang khóc nức nở và ai cũng tưởng rằng cô sẽ chọn anh chàng này vào vòng trong, nhưng Thu Minh dừng vài phút và nhìn thẳng vào mắt cậu học trò để phân trần: “Em là một người anh đối với Hương Tràm, em đủ bản lĩnh và tự tin để đi tiếp trên con đường của mình, Hương Tràm cần chị”.

Thu Minh thắt ruột nói những lời tâm can trước khi chia tay Đức Quang
Thu Minh thắt ruột nói những lời tâm can trước khi chia tay Đức Quang.

Một giọng ca nữ cũng khá được chú ý trong đêm diễn tối qua đó là cô nàng Đinh Hương của đội Hà Hồ. Nữ huấn luận viên xinh đẹp đã bất ngờ bắt cặp cho cô với cậu em hồn nhiên mà cũng rất bản lĩnh Hoàng Đức trong một ca khúc đậm chất nhạc soul Dedication to my ex.

Trước khi lên sàn diễn, Hà Hồ đã phải tìm mọi cách và nhờ tới huấn luận viên Hồ Quỳnh Hương để tiết chế ngọn lửa hừng hực và sự “điên” của cô nàng để có một tiết mục thực sự hoàn hảo.

Phải đối đầu với một cô gái mạnh mẽ như Đinh Hương quả là thử thách khó khăn với một chàng trai trẻ như Hoàng Đức tuy nhiên anh chàng này đã tỏ ra rất bản lĩnh khi thể hiện hết mình trên sân khấu và không quan tâm đối thủ của mình là ai.

Sau màn biểu diễn của hai người, Thu Minh phải thốt lên: “Đinh Hương, em giống như một nữ sát thủ khiến tôi lạnh người”, trong khi đó Hà Hồ khá hài lòng khi cô học trò của mình đã biết tiết chế bản thân khi lên sân khấu. “Hôm nay em vẫn điên nhưng có tiết chế. Em điên từ từ và đến lúc cuối em không điên nữa mà khán giả điên theo em” – Hà Hồ kết luận và chọn cô học trò cá tính này vào vòng liveshow.

Hương Tràm được Hà Hồ lựa chọn vào vòng trong vì đã biết tiết chế sự 'điên' khi lên sân khấu
Hương Tràm được Hà Hồ lựa chọn vào vòng trong vì đã biết tiết chế sự 'điên' khi lên sân khấu.

Tối qua, Thiều Bảo Trang - thí sinh là tâm điểm của cơn bão scandal hơn một tuần qua cũng lên sàn đấu cùng với cô giáo có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt Lê Vy. Huấn luận viên Hà Hồ đã chọn cho hai cô gái này một bản tình ca đầy khắc khoải và da diết đó là ca khúc Bleeding Love của Leona Lewis.

Nếu so về thực lực thì sự chênh lệch giữa cô giáo dạy nhạc Lê Vy và cô sinh viên nhạc viện Bảo Trang không nhiều lắm, tuy nhiên với những lời khen ngợi không ngớt của cả ba vị huấn luận viên còn lại cũng như “hiệu ứng rating” của Bảo Trang sau scandal vừa qua thì việc cô được đi tiếp vào vòng trong không có gì là quá khó hiểu.

Kết thúc đêm diễn tối qua, các vị huấn luận viên đều đã chọn được những chiến binh cuối cùng để vào vòng liveshow đó là Trúc Nhân (đội Thu Minh), Thanh Hằng, Đồng Lan (đội Mr. Đàm) và Văn Thắng (đội Trần Lập).

Đêm diễn liveshow đầu tiên của The Voice sẽ diễn ra vào ngày 23-9.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.