Guardiola đang… phá hoại Bayern?

Guardiola đang bị nghi ngờ với những quyết định khó hiểu tại Bayern như bán đi Schweinsteiger hay chiêu mộ Costa (ảnh nhỏ).
Guardiola đang bị nghi ngờ với những quyết định khó hiểu tại Bayern như bán đi Schweinsteiger hay chiêu mộ Costa (ảnh nhỏ).
Những người theo thuyết âm mưu lại càng có cái cớ để tin rằng Pep Guardiola đang phá hoại Bayern sau quyết định bán Bastian Schweinsteiger cho Man United. Nếu nhìn tổng thể kể từ khi Guardiola tới nhậm chức tại sân Allianz Arena thì những hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở.

Từ kroos đến Schweinsteiger…

Mùa Hè trước, Guardiola đẩy Toni Kroos sang Real Madrid với mức giá chỉ 25 triệu euro, trong thương vụ mà Bayern không thể thuyết phục tiền vệ 24 tuổi gia hạn hợp đồng thành công. Một năm sau, tới lượt Schweinsteiger sang Man United, nguyên nhân sự ra đi vẫn đang chưa hề rõ ràng nhưng các CĐV Bayern trên toàn nước Đức thì lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Guardiola trong suốt những ngày vừa rồi. Không phải vì Schweini là cầu thủ được yêu quý nhất nước Đức mà vì phần lớn tất cả đều cảm thấy điều gì đó không an toàn tới từ Guardiola.

Nhìn lại từ những ngày đầu nhậm chức, Guardiola đã mang về Thiago Alcantara và Xabi Alonso, hai cầu thủ đồng hương TBN của ông, đồng thời trực tiếp đẩy đi Kroos cũng như Schweinsteiger, nhưng người Đức ở Hùm xám. Cùng so sánh, Alonso và Alcantara không phải lúc nào cũng đá chính ở ĐT Tây Ban Nha, trong khi Schweisteiger là đội trưởng ĐT Đức, còn Kroos là người thi đấu xuất sắc nhất của Die Mannschaft tại World Cup 2014. Thực tế đó không hề nói dối, Pep đã làm suy yếu hàng tiền vệ Bayern khi thay thế người Đức bằng những người TBN.

Guardiola đang… phá hoại Bayern? ảnh 1 Tất cả những cầu thủ có ảnh treo trên tường sau lưng Pep đều đã phải rời Bayern.
Đáng kể hơn, ở hiện tại, ngay cả Thomas Mueller và Mario Goetze cũng đang có nguy cơ đánh mất vị trí chính thức trong mùa giải tới. Với việc bán Schweinsteiger cho Man United, Guardiola không hề giấu ý định dựa vào mối quan hệ tốt đẹp đó để đưa Angel Di Maria về Allianz Arena, đồng thời xoay Bayern sang chơi 4-3-3, sơ đồ “tủ” của Pep thời còn dẫn dắt Barca. Nếu điều đã đúng tới 90% đó trở thành… sự thật, chắc chắn Mueller và Goetze sẽ bị đẩy lên ghế dự bị. Rõ ràng hai biên với Arjen Robben, Franck Ribery, Di Maria và cả tân binh Douglas Costa sẽ là quá chật chội cho bộ đôi người Đức. Dường như Guardiola đang muốn… phá Bayern. Hùm Xám mất chất Đức

Cách nhanh nhất để biết Bayern đã biến chất như thế nào dưới thời Pep chính là… so sánh với triều đại thành công trước đó của Jupp Heynckes. Mùa giải tới, đội hình của Bayern nếu chơi 4-3-3 sẽ chỉ có… 3 cầu thủ người Đức (bằng… số người TBN), đây là con số thấp kỷ lục trong lịch sử Hùm xám. Ngay cả dưới thời Louis van Gaal, HLV nổi tiếng với chiêu kéo học trò cũ về sử dụng thì Bayern vẫn có ít nhất 5 người Đức xuất phát trong đội hình chính.

Dưới thời HLV Jupp Heynckes, Bayern đã lên đỉnh cao châu Âu với những thời điểm có tới… 7 cầu thủ mang quốc tịch Đức trong đội hình. Cách chơi bóng của Hùm xám cũng phản ánh điều đó: nhanh, đàn áp mọi đối thủ với tốc độ của Robben, Ribery hay Alaba nhưng được tổ chức đầy khoa học đúng kiểu Đức, với Lahm, Schweinsteiger, Mueller hay Kroos...  

Guardiola đang… phá hoại Bayern? ảnh 2
Sự chênh lệch này giữa Bayern-Pep và Bayern-Heynckes hoàn toàn biết nói. Sẽ không ngạc nhiên khi trong mùa giải tới, Bayern của Pep sẽ thi đấu theo kiểu Latin nhiều hơn là giống một đội bóng Đức thông thường. Bayern là bộ mặt của nước Đức, là bản lề cho thành công của đội tuyển này. VCK EURO 2016 đang ở trước mắt, viễn cảnh Mueller, Goetze bị giam cầm trên ghế dự bị để nhường chỗ cho những ngôi sao Nam Mỹ như Douglas Costa rõ ràng là phi lý.  Guardiola thừa đủ thông minh để hiểu điều đó nhưng vẫn muốn thực hiện, có lẽ vì cựu HLV Barca quá khao khát thành công cấp độ Champions League. 
Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG