GS Ngô Bảo Châu bắt đầu giảng bài tại Viện Toán

GS Ngô Bảo Châu bắt đầu giảng bài tại Viện Toán
TP - Sáng 11-7 tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) diễn ra buổi khai giảng chương trình hè chuyên đề lý thuyết số do GS Ngô Bảo Châu trực tiếp hướng dẫn.

> Khai mạc chương trình về học máy

GS Ngô Bảo Châu
GS Ngô Bảo Châu.

Sáng cùng ngày, GS Ngô Bảo Châu có bài giảng đầu tiên Định lý về sự phân bố của các số nguyên tố. 18 học viên là sinh viên năm cuối và những người bắt đầu nghiên cứu toán học.

Một số nghiên cứu sinh ngành toán đang du học ở Mỹ, Canada, Hàn Quốc về nghỉ hè ở Việt Nam cũng xin tham gia lớp học này. Lớp hè kéo dài 6 tuần.

Theo GS Lê Tuấn Hoa, Giám đốc điều hành VIASM, nội dung các bài giảng mà GS Ngô Bảo Châu thực hiện trong lớp hè là bước giới thiệu về hướng nghiên cứu mới trong toán lý thuyết hiện nay, nhưng ở mức độ tương đối sơ cấp để sinh viên năm cuối ngành toán các trường đại học có thể lĩnh hội được.

Ngoài việc trực tiếp giảng bài tại lớp hè 2012, trong hai tháng 7 và 8, GS Ngô Bảo Châu còn trực tiếp tham gia các hoạt động khác của VIASM với vai trò là Giám đốc Khoa học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.