Gruzia thanh lý cả xe tăng lẫn trực thăng

Gruzia thanh lý cả xe tăng lẫn trực thăng
TPO - Theo thông tin từ tờ Kommersant, Bộ quốc phòng Gruzia đang có ý định thanh lý một loạt thiết bị, khí tài quân sự, trong đó có xe tăng và trực thăng.

Danh sách vũ khí cần thanh lý của Gruzia có sự xuất hiện của cả xe tăng chiến đấu chủ lực T-55, T-72 và trực thăng Mi-8.

Xe tăng T-72
Xe tăng T-72 của Gruzia.

Việc Gruzia thanh lý xe tăng và trực thăng có thể do chi phí bảo trì, bảo dưỡng quá cao. Đa phần các thiết bị thay thế của các loại vũ khí này, Gruzia đều phải mua từ Ukraine. Thế nên chi phí bị đội lên rất nhiều do phải trả thêm cả tiền vận chuyển.

Theo một số nguồn tin, Gruzia hiện sở hữu trên 200 xe tăng với nhiều loại khác nhau.

Mặt khác, trong tầm nhìn phát triển quân đội, Gruzia thấy cần quan tâm nhiều hơn đến các hệ thống phòng vệ và có tính cơ động cao, chứ không phải các vũ khí hạng nặng.

Trực thăng Mi-8 của Gruzia
Trực thăng Mi-8 của Gruzia.

Trước cuộc xung đột với Nga vào năm 2008, Bộ quốc phòng Gruzia có ý định chi đến 1,5 tỷ USD để tăng cường các loại vũ khí hạng nặng. Nhưng sau cuộc xung đột này, Gruzia đã thay đổi chiến lược của mình trên quan điểm "nếu đối tượng tác chiến là Nga thì không cần thiết phải duy trì xe tăng."

Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.