Có 11 kết quả :

Nga thử nghiệm phiên bản mini của 'hỏa thần' Grad trên tiền tuyến

Nga thử nghiệm phiên bản mini của 'hỏa thần' Grad trên tiền tuyến

TPO - Một biệt đội của Nga đã phá hủy một thành trì của Ukraine ở hướng Zaporozhye bằng cách sử dụng phiên bản mini mới của hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Grad có tên Marusya. Marusya có khả năng tấn công mục tiêu chính xác ở phạm vi lên tới 11 km và đã được thử nghiệm trên tiền tuyến. Tên lửa có cùng cỡ nòng với tên lửa Grad tiêu chuẩn 122mm, nhưng ngắn hơn và nhẹ hơn nhiều.
Hệ thống tên lửa phóng loạt Grad Nga dồn dập tấn công cứ điểm tập kết quân đội Ukraine

Hệ thống tên lửa phóng loạt Grad Nga dồn dập tấn công cứ điểm tập kết quân đội Ukraine

TPO - Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các cứ điểm tập kết quân của Ukraine bị chế ngự bởi nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt Grad. Trong hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine sau mỗi lần khai hỏa, các hệ thống vũ Grad của Nga sẽ phối hợp với máy bay không người lái để lấy tọa độ mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực trước khi khai hoả.
Pháo phản lực Grad của Nga phóng ‘mưa rocket’

Pháo phản lực Grad của Nga phóng ‘mưa rocket’

TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải hình ảnh hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad khai hỏa tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương. Được biết pháo phản lực Grad được Nga sử dụng trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine có thể bắn 40 quả rocket trong vòng 20 giây.
Tận thấy pháo phản lực phóng loạt Grad của Nga dội mưa rocket ở Ukraine

Tận thấy pháo phản lực phóng loạt Grad của Nga dội mưa rocket ở Ukraine

TPO - Lực lượng Nga đã triển khai pháo phản lực phóng loạt Grad để phá hủy các cơ sở hạ tầng và căn cứ của quân đội Ukraine. Grad được đưa vào biên chế từ năm 1963, và hiện vẫn được Nga cùng hàng chục quốc gia trên thế giới sử dụng. Một bệ Grad gồm 40 ống phóng, tốc độ bắn 2 phát/giây, tầm bắn tối đa hơn 40km.
Pháo binh Nga khai hỏa dữ dội giữa tuyết trời trắng xoá

Pháo binh Nga khai hỏa dữ dội giữa tuyết trời trắng xoá

TPO - Trong một bài tập trận ở vùng Kemerovo của Nga, hàng loạt hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) Grad đã đồng loạt khai hỏa tạo nên 'mưa tên lửa' trên cánh đồng tuyết trắng xóa. Các hệ thống được phóng với tầm bắn tối đa ở khoảng cách 40km. MLRS Grad được coi là một trong những huyền thoại của Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga có khả năng phá hủy hỏa lực, căn cứ điểm, trang thiết bị, hệ thống pháo và súng cối cùng nhiều mục tiêu khác của đối phương.