Tin hot BĐS tuần qua:

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch

TPO - Xây 'chui' cả khu nghỉ dưỡng trên đất ruộng ở Vĩnh Phúc; Đầy cạm bẫy những mô hình đầu tư bất động sản trong mùa dịch; Thanh tra việc xây biệt thự 'khủng' trên đất giáo dục ở Bắc Ninh; Khách hàng 'ngồi trên lửa' vì dự án bất động bất ngờ thay tên đổi họ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Xây 'chui' cả khu nghỉ dưỡng trên đất ruộng ở Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Dailai Ecohome - Chủ khu nghỉ dưỡng sinh thái Hidden Hill Resort tại xã Ngọc Thanh (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) mua gom đất ruộng của người dân, tiến hành xây trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm dự án khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 1 Hàng loạt công trình, hạng mục bên trong khu nghỉ dưỡng sinh thái Hidden Hill Resort xây dựng không phép.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị, UBND tỉnh giao Sở TN&MT kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Hidden Hill Resort; Sở VHTT&DL kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch tại khu đất theo đề xuất của công ty… (Xem chi tiết)

Cận cảnh 2 lô đất 'vàng' khiến cựu Chủ tịch TPHCM Lê Hoàng Quân bị kiến nghị xử lý

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 2 Nữ "đại gia" Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4,5 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lô đất 185 Hai Bà Trưng, quận 3 từng là Trung tâm thương mại Sài Gòn Square, đang bị tháo dỡ. Còn tại địa chỉ số 57 Cao Thắng, quận 3 hiện là trụ sở của Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM thuộc Sở Văn hóa Thông tin TPHCM. Đây là 2 lô đất mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng ông Lê Hoàng Quân (cựu Chủ tịch UBND TPHCM) có một phần trách nhiệm đối với sai phạm của nữ “đại gia” Bạch Diệp. (Xem chi tiết)

Đầy cạm bẫy những mô hình đầu tư bất động sản trong mùa dịch

Trong khi bất động sản (BĐS) đang lao đao vì dịch COVID-19 thì thị trường lại xuất hiện những lời chào mời đầu tư bất động sản với lợi nhuận lên đến gần 40%/năm. Liệu đây có phải là miếng mồi ngon hay là cạm bẫy?

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 3 Trong mùa dịch COVID-19, nhiều mô hình đầu tư BĐS lợi nhuận khủng được mời chào nhưng đầy cạm bẫy.
Chẳng hạn, trên thị trường mới đây xuất hiện mô hình chào hàng hợp tác cho thuê phòng trọ. Theo lời giới thiệu của môi giới, nhà đầu tư chỉ cần góp vốn khoảng 40 triệu đồng để nhận lợi nhuận hàng tháng 1,2 triệu đồng trong 30 tháng và sau khi kết thúc hợp đồng sẽ hoàn vốn. Ngoài ra, có một mô hình khác là nhà đầu tư sẽ bỏ ra 600 triệu sở hữu 15 phòng trọ. Hàng tháng, nhà đầu tư sẽ được trả mức lợi nhuận 18 triệu đồng, kéo dài trong 30 tháng. Vốn sẽ được hoàn khi kết thúc hợp đồng. Lợi nhuận mà chủ đầu tư cam kết cho các nhà đầu tư là 36%, hoặc là 25% khi nhà đầu tư thoái vốn sau 12 tháng. (Xem chi tiết)Thanh tra việc xây biệt thự 'khủng' trên đất giáo dục ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh thanh tra toàn diện Dự án Khu liên hợp khoa học – đào tạo tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam làm chủ đầu tư (VEA). 

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 4 Nhiều công trình biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trong Khu liên hợp khoa học - đào tạo của VEA.

Theo đó, dù Dự án được cấp phép xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc nghiên cứu khoa học, giáo dục, nhưng lại phân lô xây những biệt thự "khủng" và nhiều hạng mục công trình trái phép sai mục đích đã duyệt. (Xem chi tiết)

Khách hàng 'ngồi trên lửa' vì dự án bất động bất ngờ thay tên đổi họ

Sau 3 năm bỏ tiền tỷ đặt tiền mua đất nhưng đến nay dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp (Bình Dương) do Công ty CP Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai, khiến cho nhà đầu tư như "ngồi trên lửa".

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 5 Dự án chỉ là bãi đất trống, cỏ hoang mọc đầy trong khi nhiều khách hàng đã đóng tiền tỷ.

Điều đáng nói, dự án bất ngờ thay tên đổi hỏi từ dự án “Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp” đổi thành “Khu nhà ở Suối Giữa” khiến nhiều người đặt tiền mua đất hoang mang. (Xem chi tiết)

Mua nhà ở xã hội phải 'lót tay' môi giới

Nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho người thu nhập thấp song tại nhiều dự án, người dân phải mất tiền “đi đêm” mới mua được. Các sàn môi giới tung đủ chiêu trò lừa khách hàng.

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 6 Người dân xếp hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội. 

Trong vai người có nhu cầu mua NƠXH tại Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi liên hệ tới sàn Bất động sản Thăng Long Land, được nhân viên môi giới tư vấn ở đây cho biết, chúng tôi phải mất mức phí môi giới 40 triệu đồng để mua không chọn căn, chọn tầng, chọn tòa. Người mua phải mất 100 - 120 triệu đồng nếu muốn chọn căn, chọn tầng… (Xem chi tiết)

TPHCM rà soát 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công

Để có cơ sở bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành và UBND quận - huyện rà soát các dự án nhà ở có nguồn gốc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. 

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 7

Theo đó, 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công gồm 9 dự án Nhà nước giao chỉ định, 6 dự án chủ đầu tư nhận chuyển nhượng từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá hoặc giao chỉ định trong quá trình cổ phần hoá. 5 dự án nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất công khi thực hiện hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao) với Nhà nước, 2 dự án nhà đầu tư thuê đất công trả tiền thuê hàng năm và 2 dự án chủ đầu tư trúng đấu giá. (Xem chi tiết)

Yêu cầu Sở xây dựng Hà Nội rút kinh nghiệm vụ cải tạo hồ 16 năm chưa xong

Gom đất ruộng làm khu nghỉ dưỡng 'chui', đầy cạm bẫy đầu tư BĐS mùa dịch ảnh 8 UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng phải rút kinh nghiệm liên quan đến dự án cải tạo hồ Linh Quang (phường Văn Chương) hơn thập kỷ vẫn chưa xong.

Sau khi Tiền Phong phải ánh, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rút kinh nghiệm liên quan đến dự án cải tạo hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa) hơn chục năm vẫn chưa xong, đồng thời khẩn trương phối hợp các đơn vị hoàn thiện các thủ tục, xác định giá bán nhà tái định cư đối với quỹ nhà nhà tái định cư phục vụ công tác GPMB của dự án. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.