Gỡ biển 'hết xăng' sau khi tăng giá

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiều 11/3, sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng gần 30.000 đồng/lít xăng, những cửa hàng ở TPHCM treo biển “hết xăng” trước đó (báo Tiền Phong đã phản ánh) lập tức gỡ biển, hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng 11/3, một số cửa hàng xăng dầu ở TPHCM tiếp tục treo biển “hết xăng” hoặc “hết xăng, còn dầu” trước thời điểm điều chỉnh giá. Trong đó, cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam (tại số 439 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp) thông báo “hết xăng, còn dầu” từ ngày 10/3; cửa hàng xăng dầu 162 Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, quận 7, thuộc Công ty TNHH dầu khí Lê Hoàng) treo biển “hết xăng” từ sáng 11/3. Nhiều chủ phương tiện khi ghé vào cửa hàng này mua xăng đều phải quay xe đi nơi khác.

Gỡ biển 'hết xăng' sau khi tăng giá ảnh 1

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu, cửa hàng xăng dầu 162 Nguyễn Thị Thập đã gỡ biển báo “hết xăng” và mở cửa kinh doanh trở lại. Ngay sau khi cửa hàng này hoạt động, rất đông người dân đến mua xăng. “Lúc 12 giờ trưa tôi ghé vào định đổ xăng nhưng cửa hàng này dán thông báo “hết xăng”, vậy mà sau khi giá xăng được điều chỉnh tăng lên thêm gần 3.000 đồng/lít thì cửa hàng này lại mở bán như bình thường, không biết xăng ở đâu ra?”, chị Hoàng Thị Trang (ngụ quận 5, TPHCM) nói.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh thanh tra Sở Công Thương TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, Sở sẽ phối hợp với lực lượng chức năng đến cây xăng để kiểm tra. Nếu có hành vi găm hàng chờ tăng giá thì Sở sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, lo ngại về việc giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng mạnh, nhiều người dân tại TPHCM đã tranh thủ đi mua xăng trước kỳ điều chỉnh giá, khiến nhiều cây xăng trở nên quá tải. Rất đông người dân TPHCM đã đến xếp hàng chật kín khu vực cây xăng, xếp hàng dài để đợi mua xăng. Không ít người còn đem theo cả can to, chai nhựa để mua về tích trữ.

Cuối ngày 11/3, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, Đội Quản lý thị trường số 7 đã đến làm việc với cửa hàng xăng dầu 162 Nguyễn Thị Thập ngay sau khi cửa hàng thông báo hết xăng. Bước đầu ghi nhận do cửa hàng này chưa kịp nhập xăng chứ không phải găm hàng chờ tăng giá. Theo đó, cửa hàng này nhập xăng từ kho của Công ty xăng dầu khu vực II. Tuy nhiên do số lượng xe nhập xăng quá nhiều nên đến hơn 13h30 xe của cửa hàng mới được bơm xăng; khi về đến cửa hàng thì trùng hợp với thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu.

“Chúng tôi đã phân công cán bộ theo dõi từng cây xăng và dán số điện thoại đường dây nóng ở tất cả các cây xăng trên địa bàn TPHCM. Bất cứ trường hợp nào dừng hoặc bán nhỏ giọt thì cán bộ của Cục sẽ đến làm việc ngay lập tức”, ông Ba nói và cho biết thêm, những ngày qua nhiều cây xăng ở TPHCM phải tạm dừng kinh doanh vì không nhập được hàng chứ không phải găm hàng chờ tăng giá.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.