Giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

TPO - Sáng 7/1, tại Hà Nội, diễn ra tọa đàm với chủ đề “Giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức. Tham gia tọa đàm có các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy đại diện các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.
Giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1 Cuộc tọa đàm nhằm khẳng định vị trí, ý nghĩa của kỷ luật đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; phân tích, làm rõ sự cần thiết phải giữ nghiêm kỷ luật quân đội, đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp nhằm tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động trong các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đối với việc duy trì kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, hạn chế thấp nhất kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị.
Giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 2 Chủ trì tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo QĐND nêu rõ: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 3 Nói về đặc trưng của kỷ luật trong QĐND Việt Nam, GS-TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật T.Ư cho rằng: Trong quá khứ và giai đoạn hiện nay, bằng công tác giáo dục và sự trưởng thành của người chiến sĩ trong môi trường Quân đội, sự tuân thủ kỷ luật đã trở thành ý thức tự giác của mỗi quân nhân, cả người lính và cả sĩ quan. Lý tưởng chiến đấu cao quý của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo nên đặc trưng trên của việc thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội.
Giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 4 Theo thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với ĐVTN hiện nay vừa là nội dung, vừa là giải pháp quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị cơ sở, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội ở từng đơn vị và toàn quân. Đây là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mà trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa vào kế hoạch công tác của đơn vị, tạo điều kiện về thời gian, vật chất, kinh phí hoạt động. Mặt khác, tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo tổ chức các hoạt động, đồng thời phát huy vai trò tích cực, chủ động, tự giác, tự giáo dục, tự rèn luyện của ĐVTN; có như vậy công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với ĐVTN mới đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc.

Giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 5 Các tham luận tại tọa đàm tiếp tục đi sâu, làm rõ những vấn đề cụ thể, quan trọng như phát huy vai trò công tác giáo dục, tuyên truyền nâng nhận thức cho bộ đội về xây dựng nền nến chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Tăng cường bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ - biện phápquan trọng trong công tác quản lý kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị. Xây dựng tình đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp - vấn đề then chốt trong duy trì kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đa dạng các hoạt động phong trào tạo sân chơi thu hút bộ đội tham gia.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.