Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường đua F1 mini trong nhà đầu tiên tại Việt Nam đã thu hút vài trăm lượt khách mỗi ngày với đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ. 

Đua xe Go-Kart vốn là một trò chơi trải nghiệm thu hút bạn trẻ yêu tốc độ từ 2 năm trước. Đến nay, thú vui đua xe này ngày càng được giới trẻ tiếp cận và là một trải nghiệm thú vị để thư giãn dịp cuối tuần.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 1

Ngày thường, trường đua ghi nhận khoảng 100 khách, riêng cuối tuần, lượng khách tăng gấp 3 lần. Người chơi được xem video hướng dẫn và mô phỏng cách điều khiển xe trước, sau đó, nhân viên sẽ trang bị bảo hộ, giáp tay, giáp chân, mũ bảo hiểm cho người chơi để đảm bảo an toàn trong mỗi lượt đua kéo dài 15 phút.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 2

Tại Việt Nam, bộ môn đua xe thể thao này nhanh chóng thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 3

Hào hứng bước ra khỏi trường đua, bạn Nguyễn Lan Phương (18 tuổi, sinh viên ĐH Ngoại thương) nói: “Đây là lần đầu tiên em tham gia trò chơi trải nghiệm này, cũng không tệ! Em cảm thấy có thể thư giãn và giải tỏa căng thẳng hơn sau những ngày bị giam chân tại nhà vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, mỗi lượt chơi chỉ được 15 phút nên em cảm thấy chưa đã lắm”.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 4

Được biết, Go-Kart là dạng xe có bốn bánh được vận hành bằng động cơ 2 thì, có trọng tâm thấp tránh trường hợp bị lật xe khi không có cân bằng điện tử.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 5

Bạn Hoàng Thùy Linh (25 tuổi, sống tại Hà Nội) cũng tham gia trò chơi trải nghiệm này vài lần vào mỗi dịp cuối tuần. Nữ “tay đua” cho rằng: “Mình cùng chồng cảm thấy khá thích thú khi được trải nghiệm thử. Sau ngày hôm đó, chúng mình lại đến chơi 3,4 lần nữa vào mỗi dịp cuối tuần. Sau mỗi lần đó, mình lại có cảm giác khác nhau, từ thích thú đến ham muốn chinh phục”.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 6

Nhân viên hướng dẫn và trang bị đồ bảo hộ cho người chơi.

Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà ảnh 7

Sở dĩ, nhiều bạn mới chơi lần đầu cũng dễ dàng điều khiển được bởi xe được vận hành bằng chân phanh và chân ga, cũng rất dễ nếu lái xe ở tốc độ "dạo phố", ôm cua ngắm cảnh. Tuy nhiên, khi bẻ lái, xe khá nặng nên người mới chơi phải thật chắc tay để cua, còn nếu là “tay đua” chơi thạo thì có thể tự điều chỉnh. Nhưng nếu đua thật sự thì sẽ là thách thức cho người lái khi phải kết hợp giữa tốc độ, khả năng bám đường của xe, góc vào cua, góc thoát cua, để giúp chiếc xe đi nhanh nhất có thể. Do đó, bộ môn này không dành cho những người yếu tim.

MỚI - NÓNG