Giết người rồi giả Cảnh sát hình sự đưa nạn nhân đi cấp cứu

Đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh
Đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh
TPO - Sau khi rút dao đâm chết người do mâu thuẫn nhỏ, Thái Anh quay lại hiện trường giả làm cảnh sát hình sự đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi dọa nạt các y bác sĩ…

Ngày 28/8, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Sỹ Quốc Thái Anh (SN 1998, trú khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Giết người.

Bạn gái của bị cáo là Phạm Thị T.T. (SN 2002) có hành vi không tố giác tội phạm nhưng do chưa đủ tuổi vị thành niên, hành vi không thuộc nhóm tội nguy hiểm nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra thể hiện: khoảng 22 giờ 30’ ngày 7/12/2017, trên đường đi thăm bạn về nhà, ngang qua nghĩa trang thôn Tầm Xá, ông Trịnh Anh Tuấn (SN 1956, trú thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, Lâm Hà) gặp Thái Anh chở bạn gái là T.T. lưu thông  theo chiều ngược lại.

Cho rằng ông Tuấn rọi đèn xe máy vào mặt mình, Thái Anh vòng xe lại đuổi theo, đạp vào xe ông Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống đường. Đối tượng lao tới đấm, đá rồi dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào bụng và lưng ông Tuấn.

Thái Anh bảo T.T. lái xe, còn mình ngồi sau vứt con dao gây án vào vườn nhà dân. Sau đó đôi trai gái quay xe trở lại chỗ gây án. Thấy nhiều người xúm lại khiêng ông Tuấn lên ô tô đưa đi cấp cứu, Thái Anh ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ người bị nạn.

Tại Trạm y tế Nam Ban, khi các bác sĩ thông báo nạn nhân đã chết trước khi nhập viện vì mất máu cấp. Thái Anh tự xưng là cảnh sát hình sự, quát nạt các y bác sĩ vì đã không cứu được nạn nhân.

Nhận được tin báo của Trạm y tế và gia đình nạn nhân, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Quá trình triệu tập lấy lời khai của những người có mặt tại các hiện trường, cơ quan công an nghi ngờ Thái Anh và T.T. có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Ban đầu, cả hai quanh co chối tội nhưng sang ngày hôm sau đã khai nhận mọi hành vi. Theo đó, chiều 7/12, Thái Anh đón T.T. tại một trường THCS trên địa bàn rồi cùng người cháu đi ăn nhậu. Khuya hôm đó, trên đường chở bạn gái về nhà thì gây ra án mạng.

Giết người rồi giả Cảnh sát hình sự đưa nạn nhân đi cấp cứu ảnh 1 Cơ quan chức năng đưa Thái Anh đi thực nghiệm hiện trường vụ án

Tháng 6/2018, gia đình Thái Anh đã có đơn yêu cầu cho đối tượng đi giám định sức khỏe, tâm thần. Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác định Thái Anh bị hạn chế nhận thức, hành vi...

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Quốc Thái Anh 9 năm tù về tội Giết người. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.