Giết bạn tình đồng tính cướp tài sản

Phạm Văn Đầy tại cơ quan công an
Phạm Văn Đầy tại cơ quan công an
TPO - Sau khi tìm cách làm quen nạn nhân, nam thanh niên rủ đến khách sạn sau đó giết hại,cướp hai nhẫn vàng. Khi định bỏ trốn, y bị công an ập đến bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 19/1, công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Phạm Văn Đầy (22 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục làm thủ tục chuyển giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/1, nhân viên khác sạn Vũ Với nằm trên đường 40, khu phố 6, phường Linh Đông nghe tiếng kêu la phát ra từ phòng 205, nơi có 2 khách nam thuê phòng vài giờ trước.

Khi vào kiểm tra, một người nói không có chuyện gì, nhưng nhân viên phát hiện có vết máu trong phòng nên điện báo công an địa phương. Khi nam thanh niên xuống làm thủ tục trả phòng, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố ập đến bắt giữ.

Tại công an quận Thủ Đức, Đầy khai do quen anh Ngọc (46 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đầu năm nay, thấy anh Ngọc có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp.

Sau nhiều lần nhắn tin gọi điện qua lại, tối 18/1, Đầy mua con dao thái lan giấu trong người rồi hẹn anh Ngọc đến khách sạn trên.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Ngọc đến và trong lúc đang quan hệ, Đầy lấy dao dưới gối đâm vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Đầy kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh lấy chiếc gối đè vào vùng mặt cho đến chết. Sau đó, Đầy lột lấy hai chiếc nhẫn vàng của nạn nhân, khi xuống trả phòng tính bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG