Giết bạn nhậu rồi cứa cổ tự sát bất thành

TPO - Ngày 29/7, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phăn Văn Đoàn (23 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nghi can trực tiếp gây ra cái chết của anh Lê Văn Nam (19 tuổi, ngụ ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú).

Theo thông tin ban đầu, Phan Văn Đoàn và nạn nhân Lê Văn Nam (19 tuổi) là đồng nghiệp cùng làm thuê tại cơ sở làm sắt nằm trên đường ĐT.741 (thuộc ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú). Vào chiều 28/7, Đoàn tổ chức ăn nhậu cùng với Nam và một số người bạn ngay tại chỗ làm. Trong lúc nhậu, giữa Đoàn và Nam xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau. Sau một hồi cãi vã, tiệc nhậu giải tán, Đoàn cũng bỏ đi ra ngoài.

 Khoảng hơn một tiếng sau, Đoàn quay trở lại chỗ làm và cầm theo một cây búa. Tại đây, thấy Nam đang ngồi một mình trên giường, Đoàn xông vào cầm búa đánh liên tiếp vào người Nam khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

 Gây án xong, Đoàn lấy xe máy chạy lên khu vực vườn cao su cách hiện trường khoảng 3km, rút dao thủ sẵn trong người, tự đâm vào cổ và bụng với ý định tự tử nhưng bất thành. Đến rạng sáng 29/7, người dân địa phương đi cạo mủ cao su phát hiện Đoàn có nhiều vết máu trên người nên trình báo cơ quan chức năng.

 Ngay sau đó, cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ nghi can gây án. Tuy nhiên, vì đối tượng Đoàn bị thương nặng nên lực lượng chức năng tiến hành đưa nghi can vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

 Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục chờ đối tượng Phan Văn Đoàn bình phục chấn thương để lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG