Giếng xăng ở Lạng Sơn nhiễm chì cực nặng

Giếng xăng ở Lạng Sơn nhiễm chì cực nặng
Ông Nguyễn Đình Duyệt, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn (trưởng đoàn kiểm tra nguyên nhân giếng xăng Bó Lài) cho biết: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) tại khu vực Cốc Nam là nơi tiếp nhận xăng, dầu từ các nước XHCN chi viện cho Việt Nam thông qua một đường ống dẫn bằng sắt.

Giếng xăng ở Lạng Sơn nhiễm chì cực nặng

> Giếng ở Lạng Sơn có xăng: Do rò rỉ ống dẫn cũ
> Phát hiện 'giếng xăng' ở Lạng Sơn

Ông Nguyễn Đình Duyệt, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn (trưởng đoàn kiểm tra nguyên nhân giếng xăng Bó Lài) cho biết: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) tại khu vực Cốc Nam là nơi tiếp nhận xăng, dầu từ các nước XHCN chi viện cho Việt Nam thông qua một đường ống dẫn bằng sắt.

Người dân vẫn sử dụng nước giếng nhiễm xăng cho sinh hoạt hàng ngày
Người dân vẫn sử dụng nước giếng nhiễm xăng cho sinh hoạt hàng ngày.

Khoảng năm 1970 - 1975 chiến tranh lan rộng, một phần đường ống bị trúng bom đạn dẫn đến vỡ ống và một khối lượng lớn xăng dầu đã bị rò rỉ, ngấm sâu xuống lòng đất.

Ông Duyệt khẳng định, lượng xăng thoát ra môi trường tại khu vực thôn Cốc Nam chủ yếu là xăng máy bay, bị nhiễm chì cực nặng. Do đó, người dân khu vực này cần dừng sử dụng nước sinh hoạt lấy từ lòng đất hiện nay.

Theo ông Duyệt, nếu muốn khắc phục sự cố chúng ta phải thăm dò, tìm kiếm các hang caster có chứa xăng, dầu. Sau đó khoan để hút hết lượng xăng, dầu ra. Tuy nhiên, đây là việc làm cực kỳ tốn kém, thêm vào đó, là phải dùng đến công nghệ hiện đại mà điều kiện Việt Nam lại chưa thể cho phép làm điều đó.

Trước đó, Sở Tài nguyên Môi trưởng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập đoàn công tác đến tận nơi để tìm hiểu tình hình và điều tra nguyên nhân dẫn đến xuất hiện xăng tại giếng Bó Lài.

Ông Vũ Đình Truy, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cho biết, đoàn kiểm tra sẽ tham vấn ý kiến của huyện và xã xem là giếng xăng xuất hiện vào thời gian nào, sau đó sẽ lấy mẫu nước để kiểm tra, xác định các thành phần trong giếng xăng, từ đó mới biết được xăng ở đây thuộc loại nguyên thổ, hay nhân tạo.

Theo Dương Lợi
Bee.net

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG