Tin hot BĐS tuần qua:

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2

TPO - Nữ cổ đông góp vốn lập 'siêu' DN 144 nghìn tỷ đồng làm nghề bán nước; Bộ Xây dựng cho phép căn hộ 25m2; Khái niệm 'đất ở không hình thành đơn vị ở' vượt quá khuôn khổ luật; Giám đốc Cty bất động sản bị bắt, hàng chục người vây nhà riêng đòi tiền... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Nữ cổ đông góp vốn lập 'siêu' DN 144 nghìn tỷ đồng làm nghề bán nước

Thông tin về Công ty CP Tư vấn Đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) mới đây đã đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng, chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước trong tháng đang gây xôn xao dư luận.

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2 ảnh 1 "Siêu" doanh nghiệp 144 nghìn tỷ đồng có trụ sở trong ngõ.

Điều đáng nói, "siêu" doanh nghiệp (DN) này có trụ sở chính nằm trong ngõ đặt tại số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Càng ngạc nhiên, hơn khi trả lời PV báo chí, một trong ba cổ đông góp vốn của "siêu" DN này là bà Kim Thị Phương, người góp 30% (tương ứng 43.200 tỷ đồng) hiện sinh sống bằng nghề phân phối nước lọc, nước khoáng và vị này cho hay, việc các cổ đông lập công ty kê số vốn siêu khủng thế cho oai. (Xem chi tiết)

Khái niệm 'đất ở không hình thành đơn vị ở' vượt quá khuôn khổ luật

Theo lãnh đạo Cục Đăng ký Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), việc một số địa phương đưa ra khái niệm “đất ở không hình thành đơn vị ở” cho loại hình Condotel vượt quá khuôn khổ pháp luật, khiến cơ quan quản lý địa phương lúng túng trong việc cấp "sổ đỏ", bởi vì nếu cấp thì vi phạm quy định pháp luật, còn không cấp thì bị phản ánh là khó dễ.

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2 ảnh 2 Trong 3 năm Khánh Hòa cấp "đất ở không hình thành đơn vị ở" cho hàng loạt dự án Condotel.

Được biết, dù không có trong quy định của Luật Đất đai, nhưng một số địa phương nhất là tại tỉnh Khánh Hòa từ 2016 - 2018, có đến 50 vị trí đất được tỉnh này “bật đèn xanh” cấp đất ở không hình thành đơn vị ở, trong đó chủ yếu là các dự án khu du lịch, khu biệt thự, khu khách sạn... (Xem chi tiết)

Dự án cao ốc 25 tầng ở Vũng Tàu bị "cắt gọt" chỉ còn 5 tầng

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đồng ý thay đổi chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Nhà ở văn phòng PTSC tại 266 Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2 ảnh 3 Phối cảnh tổ hợp nhà ở văn phòng cao 25 tầng của PTSC theo phê duyệt ban đầu.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương cho PTSC tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với lô F tại khu đất 266 Lê Lợi từ Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC cao 25 tầng sẽ được cắt giảm 20 tầng thành khu nhà văn phòng cao 5 tầng. (Xem chi tiết)

Giám đốc Cty bất động sản bị bắt, hàng chục người vây nhà riêng đòi tiền

Ngay sau khi ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994) Giám đốc Cty Bình Dương City Land ở Bình Dương bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vẽ dự án “ma” bán đất nền cho nhiều người, những ngày qua khách hàng đã tìm đến căn nhà nói trên treo băng rôn kín cổng, tập trung đòi tiền.

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2 ảnh 4 Người dân kéo đến ngôi nhà được cho là nơi ở của ông Hùng đòi tiền.

Được biết, sau khi mua đất của Cty Bình Dương City Land, khách hàng nhiều năm không được giao đất, cũng không được trả lại tiền nên họ rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất. (Xem chi tiết)

Hà Nội 'lệnh' xử lý tình trạng nở rộ xây nhà trên đất nông nghiệp

Theo đánh giá mặc dù UBND TP Hà Nội vào cuộc quyết liệt để xử lý, tuy nhiên tại nhiều quận, huyện như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì… tình trạng vi phạm, lần chiếm, xây nhà trên đất nông nghiệp vẫn tái diễn.

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2 ảnh 5 Thời gian qua, trên địa bàn phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) trở thành điểm nóng về các vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo đó, tại các địa phương này đã diễn ra tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp. Có nhiều nơi ban đầu chỉ có vài hộ, sau đó, các hộ khác đua nhau làm theo, thậm chí có cả người ở địa phương khác tới đây mua đất nông nghiệp để xây nhà sinh sống. Ngoài ra, cũng có không ít các hộ kinh doanh ban đầu sử dụng khu đất của mình để xây nhà xưởng sản xuất nhưng sau một thời gian đã chuyển sang xây nhà kiên cố. (Xem chi tiết)

Bộ Xây dựng cho phép căn hộ 25m2

Giật mình 'siêu' DN 144 nghìn tỷ trong ngõ, cho phép xây căn hộ 25m2 ảnh 6

Căn hộ 25m2 sẽ được đưa vào thực tế từ ngày 1/7 tới.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 đối với dự án nhà ở thương mại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG