Giáo viên trồng thuốc phiện xen rau

Giáo viên trồng thuốc phiện xen rau
TP - Ngày 15-3, Công an huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã phá bỏ 500 cây thuốc phiện, chiều cao trên 20 cm, một số cây đã trổ hoa, trồng xen lẫn rau cải tại khu vực giáp ranh với phân trường tiểu học thôn Thằm Nà (xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng).

> Gian nan chống tái trồng anh túc

Thông tin ban đầu, người trồng là một giáo viên thuộc phân trường kể trên. Trước đó, Công an huyện Tràng Định phát hiện tại vườn rau của gia đình ông Nguyễn Khắc Ân, thôn Bản Mạ, xã Đại Đồng trồng 3m2 cây thuốc phiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG