Giáo viên kiêm… bảo vệ

Giáo viên kiêm… bảo vệ
TP - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư Jút yêu cầu tất cả các trường phân công giáo viên phối hợp bảo vệ trực hàng đêm để ngăn chặn nạn trộm cắp thường xuyên.

Từ giữa năm 2011 đến nay, ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, có 5 trường học bị kẻ gian đột nhập trộm cắp máy vi tính, máy in.

Phòng GD - ĐT huyện Cư Jút đã có văn bản yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ. Cụ thể, các trường phải cắt cử cán bộ, giáo viên phối hợp bảo vệ trực hàng đêm.

Thầy Phan Xuân Ý, Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng (xã Tâm Thắng) kể: Sau khi trường bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số ổ cứng máy vi tính, nhận được văn bản chỉ đạo từ Phòng GD-ĐT, trường đã điều động giáo viên và nhân viên thay nhau trực. Mỗi tối cử ra 3 giáo viên phối hợp “giữ” trường. Nhiều giáo viên băn khoăn không biết kiểu làm việc cả ngày lẫn đêm này kéo dài bao lâu, chế độ cho mỗi đêm trực như thế nào? Đặc biệt là giáo viên nữ, việc đi lại ăn ở qua đêm tại trường gặp nhiều bất tiện. Nếu gặp trộm, giáo viên nữ biết chống trả, ngăn chặn thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cư Jút cho biết: Buổi tối, mỗi trường chỉ có một nhân viên bảo vệ. Có bảo vệ được tài sản chung thì mới đảm bảo công tác chuyên môn. Do đó, cán bộ, giáo viên trong toàn ngành tham gia giữ lấy tài sản cho trường để đảm bảo việc dạy và học được bình thường là điều nên làm. Tất nhiên luật Lao động thì phải đảm bảo, bởi đây chỉ là biện pháp tình thế “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

Vạn Tiếp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG