Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt
TPO-  10h sáng nay 3/9, tân Hoa hậu VN 2008 Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư, Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân và Nhà thơ Dương Kỳ Anh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2008 đã có buổi giao lưu trực tuyến trên Tiền phong Online.
Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 1
Nhà thơ Dương Kỳ Anh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2008 tặng hoa tân Hoa hậu VN 2008 Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư và Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Mở đầu cuộc giao lưu trực tuyến, Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 chia sẻ:

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 năm nay được tổ chức với ý nghĩa rất lớn là trùng vào dịp kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam. 20 năm qua từ khi bản đồ sắc đẹp thế giới chưa có tên Việt Nam. Ngày nay, bản đồ sắc đẹp thế giới đã có tên Việt Nam. Theo một trang web có uy tín thì trên bản đồ sắc đẹp thế giới từ đầu năm Việt Nam đứng thứ 50 nay đã đứng vị trí trên 20.

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 2
Nhà thơ Dương Kỳ Anh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2008 mở đầu buổi trực tuyến. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Cuộc thi năm nay ý nghĩa đặc biệt là được tổ chức tại Di sản Văn hóa Hội An, địa phương có 2 di sản văn hóa thế giới. Cuộc thi cũng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với chương trình “An sinh xã hội vì người nghèo 2008” do BIDV khởi xướng cùng báo Tiền phong tổ chức. Chương trình đã quyên góp được gần 30 tỉ đồng và Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ là Đại sứ cho chương trình này. Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi có vương miện luân lưu trị giá trên 300 triệu đồng.

Cuộc thi đã gây được tiếng vang lớn. Nhiều tờ báo đã viết bài đánh giá khá tốt như báo Thanh niên cho là mới mẻ, hấp dẫn, báo Lao động cho là “Lung linh sắc màu” và nhiều cái nhất...

Đây là lần đầu tiên miền Trung có một Hoa hậu. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thú vị. Cuộc giao lưu hôm nay tôi nghĩ sẽ mang lại rất nhiều điều bên cạnh những điều bạn đọc quan tâm mà ta cần lý giải.

Có thể nhiều người xem truyền hình và những người chỉ xem qua ảnh có những băn khoăn, thắc mắc nhưng tôi cho rằng Ban Giám khảo đã có thời gian làm việc 2 tuần với các thí sinh nên hiểu rõ hơn ai hết.

Tôi tin là Hoa hậu Việt Nam năm 2008 cũng như nhiều Hoa hậu Việt Nam khác sẽ tỏa sáng theo thời gian…

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 3
Hoa hậu Thùy Dung. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Hoa hậu Thùy Dung: Cho phép Dung bắt đầu cuộc giao lưu trực tuyến hôm nay bằng lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất gửi tới bạn đọc trên cả nước cũng như độc giả Việt Nam ở nước ngoài.

Đúng như chủ đề cuộc giao lưu hôm nay là "Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt", với Dung, ngoài vẻ đẹp hình thức còn cần vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp hình thức chỉ là vẻ đẹp bên ngoài khiến người ta dễ cảm tình, nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.

Em nghĩ mình cần phấn đấu để ngày càng hoàn thiện hơn về tri thức và tâm hồn, để vẻ đẹp Việt luôn song hành cùng tấm lòng Việt trong trọng trách là Đại sứ của Chương trình "Hoa hậu VN, An sinh xã hội vì người nghèo" mà mình đang đảm nhận.  

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 4
Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư : Đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn tới khán giả, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chúng em trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.

Em nghĩ vẻ đẹp Việt và tâm hồn Việt là điều rất quan trọng. Em sẽ cố gắng để tiếp tục tỏa sáng, cả về vẻ đẹp hình thức lẫn nét đẹp tâm hồn, chứng minh để mọi người được thấy rằng Ban giám khảo đã lựa chọn chính xác. Em xin cảm ơn Tiền phong Online đã cho chúng em có được cơ hội tham dự buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay để được chia sẻ với khán giả trong và ngoài nước.

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 5
Á hậu 2 Thụy Vân. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Á hậu 2 Thụy Vân: Đầu tiên em rất cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người cho cuộc thi HHVN bởi đó cũng chính là những yếu tố góp nên sự thành công cho cuộc thi.

Ngày hôm nay em rất vui khi được tham buổi giao lưu trực tuyến trên Tiền phong Online với chủ đề rất ý nghĩa "Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt".

Mỗi một thí sinh khi tham gia cuộc thi mang đến vẻ đẹp rất riêng mà điều này có lẽ hầu hết mọi người đều nhận ra. Tuy nhiên, một vẻ đẹp có chiều sâu mang lại cho mọi người một ấn tượng khó quên lại là vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn, từ tấm lòng.

Và em hy vọng rằng thông qua buổi giao lưu này, những độc giả của Tiền phong Online sẽ nhận ra được sự song hành của vẻ đẹp Việt và tấm lòng Việt. Em xin cảm ơn!

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 6
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Với trọng trách là Đại sứ thiện chí của chương trình "Hoa hậu Việt Nam, an sinh xã hội vì người nghèo". Các bạn sẽ làm gì để giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình chính sách trong thời kỳ "bão giá"?(Cao Trung Huấn, 29 tuổi, Bạc Liêu)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Trước tiên em sẽ đến thăm những gia đình nghèo, những gia đình chính sách đó. Chúng em sẽ thể hiện tấm lòng của mình, sẽ chia sẻ giúp đỡ họ không chỉ bằng tấm lòng mà bằng hành động chân thành và thực tế nhất. Có thể chúng em sẽ cùng nhau quyên góp một quỹ nào đó dành cho người nghèo.

Em rất muốn bằng tấm lòng chân thành của mình, với trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam để giúp đỡ và động viên những người nghèo vượt lên số phận, có ý chí phấn đấu vươn lên để có một cuộc sống hạnh phúc. Em muốn bằng hoạt động từ thiện của mình sẽ góp phần nhân rộng lên thật nhiều những tấm lòng vì người nghèo trên cả nước. 

Á hậu 2 Thụy Vân : Quả thực trọng trách Đại sứ thiện chí của chương trình "An sinh xã hội vì người nghèo" là rất lớn. Nếu chỉ nói mà không hành động thì sẽ chẳng ý nghĩa gì. Vân nhận thấy, một vài chương trình từ thiện, sự giúp đỡ đến với người nghèo đôi khi còn quá chậm.

Và với trọng trách của mình, Vân mong muốn các chương trình từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn sẽ thiết thực và nhanh chóng hơn. Bất kỳ sự giúp đỡ nào dù là bé nhỏ thì Vân tin cộng lại sẽ thành lớn, và Vân tin mình sẽ là một trong những hạt nhân tích cực của thành quả lớn lao đó.

Qua cuộc giao lưu này Vân cũng rất muốn chia sẻ với các bạn, mình muốn đóng góp 50% số tiền thưởng trong cuộc thi vừa rồi để góp vào Quỹ vì người nghèo và Quỹ những nạn nhân chất độc màu da cam. Hy vọng sự đồng cảm và chia sẻ của Vân phần nào xoa dịu những khó khăn của những số phận không may mắn.

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư:  Khi là đại sứ thiện chí của chương trình "Hoa hậu Việt Nam, an sinh xã hội vì người nghèo" em sẽ cùng với Ban tổ chức tham gia các họat động từ thiện và em sẽ vận động các cơ quan đoàn thể cùng vào cuộc, giúp đỡ người nghèo có đủ cơm ăn áo mặc và trẻ em được đến trường.

Với riêng cá nhân mình, em xin trích 50% số tiền thưởng từ cuộc thi để làm từ thiện. Một phần số tiền đó em sẽ giúp các gia đình nghèo, một phần em hỗ trợ các học sinh nghèo đến trường.

Cụ thể, năm học mới đã đến, nhiều trẻ em nghèo chưa có tiền mua sách, em sẽ vận động mọi người mua sách tặng cho trẻ em nghèo. Về Đà Lạt, em sẽ tới các trường em đã từng học (Trường THCS Quang Trung, Trường THPT chuyên Thăng Long- thành phố Đà Lạt), nơi có nhiều học sinh còn gặp khó khăn, em sẽ gửi tặng học bổng cho học sinh nghèo của trường.

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 7
Á hậu 2 Thụy Vân. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Chào Thụy Vân! Bạn là thí sinh mình ấn tượng nhất trong cuộc thi Hoa Hậu việt Nam lần này.Vậy bạn tự đánh giá bạn giành được rất nhiều sự chú ý của mọi người là do những yếu tố nào?(Đinh Phương Thuý, 22 tuổi, Hà Nội)

Á hậu 2 Thụy Vân: Đầu tiên, mình xin cảm ơn mọi người đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp. Có lẽ nụ cười thân thiện là  điều đầu tiên mà Thụy Vân dành được tình cảm cũng như sự chú ý của mọi người. Cùng với sự giúp đỡ của các anh các chị, một tinh thần thoải mái cùng với ý thức cầu tiến ham học hỏi là điều mà Vân nghĩ đã tạo nên sự tự tin của Vân khi tham gia cuộc thi.

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 8
Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư

Người ta có câu mỹ nhân thường gắn với đại gia hoặc lấy chồng nước ngoài, cảm nhận của em như thế nào về câu nói này?(Phạm Văn Tráng, 30 tuổi, nuhonnongchay792004@yahoo.com)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Với bản thân em, nếu sau này có tình cảm với một người đàn ông, cho dù người ấy làm gì, có là đại gia hay không đi chăng nữa em cũng không quan tâm. Hạnh phúc gia đình là điều mà bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào cũng mong muốn, em cũng thế. Em tôn trọng vào tình yêu và tin vào tình yêu của chính mình.

Thuỳ Dung có tự tin khi tham gia dự thi HHTG 2008 tại Nam Phi sắp tới không? Dung có nghĩ mình sê lọt vào Top 15 như các hoa hậu trước đã đạt được hoặc có thể làm được hơn thế nữa không?(hoalan0880@yahoo.com, 25 tuổi, Kim Liên Hà Nội)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Em vô cùng hạnh phúc vì giải thưởng mà ban giám khảo đã trao tặng. Em nghĩ mình sẽ tự tin khi tham dự cuộc thi HHTG 2008, và để đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người, em sẽ cố gắng hết mình để trau dồi kiến thức và trình độ ngoại ngữ để tham dự cuộc thi vào cuối năm nay.

Thùy Dung nghĩ sao khi hầu hết công chúng cho rằng vương miện hoa hậu đã bị BGK vì thiên vị mà trao nhầm cho bạn?(Hà, 28 tuổi, TP Đà Lạt)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: (Cười) Em không nghĩ là BGK đã thiên vị em. Vì nếu có sự thiên vị chắc chắn vương miện sẽ không thuộc về em! Với bất cứ cuộc thi nào đều có sự công bằng và khách quan, bản thân em cũng không hề thích bất cứ sự thiên vị nào.

Em nghĩ, mình còn rất trẻ, mọi cơ hội và thử thách còn đang ở phía trước, đây chỉ là một thành công đầu tiên trong cuộc sống của em, em cần phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa trong tương lai và rồi thời gian sẽ có câu trả lời...

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 9
Á hậu 2 Thụy Vân

Chào chị Thụy Vân! Thật sự hơi tiếc cho chị vì chị đã có câu trả lời ứng xử rất hay, tạo được cảm tình cho khán giả. Thật sự trong số các thí sinh, em ấn tượng với chị nhất vì chị học ĐH Ngoại thương, có kiến thức sâu rộng, đằm thắm mà cũng rất dễ thương. Dự định sau này của chị là gì? (Lưu Minh Hiển, 18 tuổi, 36 Trần Văn Dư, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Chị rất vui khi nhận được những lời nhận xét chân thành của em. Và những lời nhận xét như vậy càng làm cho chị thêm động lực để phấn đầu cho cuộc sống của mình.

Hiện tại, chị đang làm CTV cho Ban thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam. Quả thực đây là công việc mà chị cũng rất yêu thích. Trong tương lai, chị nghĩ mình sẽ có thêm nhiều cơ hội. Và chắc chắn một công việc giúp cho mình có sự phát triển sẽ là công việc mà chị lựa chọn.

Thụy Vân có suy nghĩ gì khi không được là Hoa hậu trong khi đó chị ứng xử rất hay. Chị có nghĩ mình bị thiệt thòi trong đêm chung kết không? Cảm ơn chị! (Nguyễn Khánh Vân, 17 tuổi, Hội An)

Khoảnh khắc đầu tiên khi được xướng tên trở thành Á hậu 2, Vân đã có một chút buồn. Nhưng nỗi buồn đó đã nhanh chóng qua đi bởi ngay sau đó Vân nghĩ mình đã cố gắng hết sức và thực sự không cảm thấy hối tiếc điều gì. Bản thân Vân đã tự ghi nhận sự cố gắng đó.

Và hơn hết, Vân còn nhận được sự ủng hộ động viên từ rất nhiều người, thậm chí cả những người mà Vân chưa biết bao giờ. Cho đến giờ phút này, Vân không nghĩ mình thiệt thòi vì ít nhất trong lòng của những người yêu quý Vân mình đã có một chỗ đứng và mình tin rằng trong lòng bạn mình cũng có một chỗ đứng như vậy đúng không? Xin cảm ơn bạn! 

Chào Minh Thư, cô gái đến từ thành phố hoa, tôi rất có cảm tình với Đà Lạt và người Đà Lạt. Tôi nhận thấy bạn là người không được đánh giá cao trước đêm chung kết. Vậy cảm xúc của bạn trước và sau đêm chung kết như thế nào?(Khánh, 30 tuổi, Bình Dương)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Nửa chẳng đường đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, em cảm thấy mất tự tin, vì thí sinh dự thi năm nay rất thông minh và năng động. Nhưng từ khi gặp ban giám khảo, em cảm thấy tự tin hơn, em cảm thấy ban giám khảo có đánh giá cao về em mặc dù không được báo chí để ý. Từ đó em cố gắng tập luyện trên sân khấu, để cố gắng tỏa sáng trong đêm chung kết và có được kết quả như ngày hôm nay.

Khi được MC gọi tên Á hậu 1 chính là em, em cảm thấy thực sự vui sướng, người đầu tiên em nghĩ tới là mẹ em. Em nghĩ đây là món quà ý nghĩa nhất mà em dành cho mẹ từ trước tới giờ.

Em nghĩ em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn để thể hiện cho mọi người thấy em thật sự xứng đáng với danh hiệu này. 

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 10
Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Gửi nhà thơ Dương Kỳ Anh. Có nhiều người đang đặt câu hỏi về việc chấm điểm của BTC. Ông có suy nghĩ gì về vấn đề này? Liệu BTC đã thực sự tìm ra được người xứng đáng là Thùy Dung? Một hoa hậu chỉ có riêng một cái nhất đó là chiều cao? Và rồi tới đây, những kỳ thi hoa hậu tiếp theo sẽ lấy tiêu chí gì để trao hoa hậu khi tiêu chí chiều cao được thay đổi?(Ngokeu, 25 tuổi, Nghệ An)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008: Trước hết xin nói rằng Ban Giám khảo chứ không phải Ban Tổ chức chấm điểm Hoa hậu. Tôi nghĩ rằng bạn đã không công bằng khi đánh giá như vậy. Có lẽ bạn mới xem qua truyền hình còn Ban Giám khảo đã xem trực tiếp suốt 2 tuần. Có những điều Ban Giám khảo biết mà khán giả không biết. Thời gian sẽ trả lời bạn và đó là câu trả lời theo tôi sẽ chính xác nhất...

Chào TBT Dương Kỳ Anh, theo tôi cuộc thi hoa hậu 2008 BGK đã rất công tâm khi chọn ra được người xứng đáng nhất để đăng quang mặc vẫn còn đôi lời dị nghị, xin cho hỏi TBT đánh giá thế nào về chất lượng và sự tổ chức của địa phương là TP Hội An năm nay. Hy vọng rằng báo Tiền Phong sẽ còn nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với thương hiệu tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam rất thành công từ trước đến nay (Nguyễn Văn Cường, 25 tuổi, Hội An -Quảng Nam).

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008: Tôi nghĩ rằng cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Đó là điều mà nhiều tờ báo đã đánh giá. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hội An cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Nam rất nhiệt tình, đã làm việc hết sức mình cho sự thành công của cuộc thi. Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của các đồng chí ở địa phương từ lãnh đạo tỉnh, thành phố đến các ban ngành. Tôi cho rằng Hội An là một thành phố lí tưởng cho những hoạt động văn hóa lớn.  

Thưa ông Dương Kỳ Anh, tôi là người đã theo dõi qua truyền hình buổi chung kết cuộc thi HHVN 2008. Về cá nhân tôi và rất nhiều người đã xem buổi chung kết hôm 31/8 đều có ý kiến cho rằng ngôi vị HHVN dành cho Thuỳ Dung là chưa thoả đáng so với sự mong đợi của nhiều người. Với tư cách là trưởng Ban Tổ chức, Ông nghĩ sao về điều này?(Đặng Hoa, 28 tuổi, Hà Nội).

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008: Tôi vừa trả lời một bạn rằng có những điều Ban Giám khảo biết mà khán giả xem truyền hình không biết vì Ban Giám khảo làm việc suốt 2 tuần với các người đẹp.

Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ chứng minh Ban Giám khảo lựa chọn là chính xác. Trước đây vài ba lần sau khi Hoa hậu đăng quang cũng có sự phản ứng dữ dội về phía khán giả nhưng thời gian đã trả lời rằng Ban Giám khảo là chính xác. Tôi ví dụ như trường hợp Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa.

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 11
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung tặng bạn đọc TPO

Thùy Dung được đánh giá là người chân thật hồn nhiên, vậy bạn hãy trả lời thật khách quan nhé, bạn cảm thấy Thụy Vân xứng đáng đạt danh hiệu hoa hậu không?(Hà, 28 tuổi, TP Đà Lạt)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: (cười tươi) Em gặp lại chị Hà rồi. Chị có nhiều câu hỏi khó quá. Ngay khi cuộc thi chưa kết thúc, nhiều phóng viên đã hỏi em, thích ai, thích người đẹp nào trong suốt 2 tuần trải qua nhiều phần thi thú vị bên nhau. Em nói: Em thích vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của chị Thụy Vân và cách cư xử thân thiện với mọi người. Chị có một cách nói chuyện rất duyên. Kết quả cuối cùng thuộc về sự lựa chọn của BGK. Nếu khoảnh khắc đó, danh hiệu thuộc về chị Thụy Vân thì em sẽ vẫn vui mừng và chúc mừng chị. Vì em nghĩ, chị cũng rất xứng đáng.

Chào Minh Thư Mình bất ngờ vì bạn được Á hậu 1 . Nhưng dù sao cũng chúc mừng Thư lắm . Danh hiệu này sẽ là cơ sở để thư bắt đầu trên con đường người mẫu của bạn chứ ? (Trương Thùy Trang, 20 tuổi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm tới mình. Một năm qua mình đã là người mẫu độc quyền của Cty Venus fashion. Sau khi trở thành Á hậu 1, mình sẽ tiếp tục tham gia các họat động biểu diễn thời trang của Cty. Mình sẽ cố gắng hết sức để thế giới biết đến thời trang Việt Nam và người mẫu Việt Nam nhiều hơn nữa. Mình sẽ tiếp tục đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Tôi được biết một câu nói rất hay của ông về cái đẹp: “Tôi không biết các bậc thánh có rung động trước cái đẹp hay không. Với cảm giác của một con người, cái đẹp, nhất là vẻ đẹp của người thiếu nữ thường mang đến cho tôi những rung động lạ lùng, làm cho tâm hồn tôi trở nên tinh khiết, hướng thiện...”. tôi đồng ý với ông nhưng không hiểu sao đằng sau cái đẹp đó lại ẩn chứa biết bao nhiêu sự kiện không tốt, có phải là sự ghen ghét cái đẹp không thưa ông. Người ta đặt điều này điều nọ cho các hoa hậu của chúng ta, những điều xấu, ông nghĩ gì về những điều đó?(Hà Giang, 27 tuổi, TP Hà Tĩnh)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008: Người xưa có câu "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng...". Người đẹp vốn đã hiếm, cái đẹp lại rất mong manh. Thói đời ghen ăn ghét ở cũng là chuyện nghìn đời... Nhưng người ta thường nói một trăm lời đồn chưa chắc đã là sự thật. Mong bạn hãy tin vào sự thật.

Chúc mừng tân hoa hậu, cho mình hỏi bạn cảm giác về buổi sáng đầu tiên với tư cách là Người đẹp nhất Việt Nam ?(Hoàng Dương,  Hà Nội)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Đêm đó em rất mệt, khi về đến phòng em đã có một giấc ngủ rất ngon. Trong mơ em vẫn thấy mình đăng quang trong niềm hạnh phúc không thể cất thành lời.

Em đón bình minh sáng hôm 1/9 vào lúc khá sớm, đó là một ngày mới đầu tiên của một cuộc sống đã đổi thay - giờ đây em cần phải ý thức và nỗ lực hơn rất nhiều trong vai trò mới là một Hoa hậu Việt Nam. Em muốn kể lại nhiều nữa, nhưng cái cảm giác đó thật khó tả...

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 12
Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư ký tặng các bạn đọc TPO

Gửi Á hậu 1: Bạn không thực sự nổi bật trong suốt cuộc thi, vậy theo bạn đâu là yếu tố giúp bạn ghi điểm với BGK? Bạn có dự định gì cho tương lai?(Lam Nhi, 21 tuổi, Italy)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Em nghĩ một người phụ nữ không chỉ đẹp ở vẻ đẹp hình thức mà vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng. Trong cuộc thi em thấy các thí sinh ai cũng có một vẻ đẹp riêng, theo em nghĩ thế mạnh của em chính là vẻ đẹp tâm hồn. Trong suốt thời gian làm việc với ban giám khảo, ban giám khảo cũng đã nhận ra được yếu tố đó ở em.

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, em sẽ tiếp tục việc học của mình ở trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại. Em hiện là sinh viên năm thứ hai, khoa Thương mại quốc tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu. Kết thúc khóa học, em muốn thi chuyển hệ học lên Đại học và nếu được, em sẽ thi lên Cao học. Em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa, để trở thành người có ích cho xã hội, xứng đáng với danh hiệu mà em vừa nhận được. Trong thời gian rảnh, em sẽ tham gia các họat động của Cty Venus Fashion.

Minh muon hoi A hau Nguyen Thuy Van la ban cam thay the nao khi co nguoi nhan xet ban qua sac sao và hơi "diễn"? (Nguyen Ha Anh, 26 tuổi, Cau Giay - Ha noi)

Trước tiên mình rất cảm ơn bạn về câu hỏi rất thẳng thắn. Có lẽ mình sẽ có một chút buồn bởi vì mình vẫn tin những gì mình thể hiện, sự quan tâm của mình tới mọi người thậm chí là nụ cười dành cho mọi người đều xuất phát từ tấm lòng của mình. Và mình ao ước giá như mình có cơ hội gặp mặt và trò chuyện với những người có nhận xét như vậy, mọi người sẽ hiểu mình hơn.

Đôi khi, sự giả tạo không thể làm nên sự sắc sảo thông minh của một con người. Và sự yêu quý của những người, thậm chí Vân chưa một lần biết mặt, sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn rõ ràng hơn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn!

Thuy Van oi, ban xinh va de thuong qua. Danh hieu A hau 2 se la 1 loi the cho ban lam truyen hinh, ban co dinh gan bo ca cuoc doi voi nha dai ko? Ban dang lam MC cho trinh nao vay nhi?(Ho Thi Hue, 27 tuổi, TP Vinh - NA)

Rất cảm ơn bạn về những lời khen ngợi. Với mình, chỉ cần đó là một công việc mà mình yêu thích và thực sự phát triển thì đó sẽ là sự lựa chọn của mình.

Hiện tại, Vân đang làm MC cho vài chương trình của VTV1 như: "Lựa chọn cuối tuần", "Cuộc sống thường ngày", "Bản tin tài chính"... Rất mong bạn sẽ đón nhận những chương trình có sự tham gia của mình. 

Xin chuc mung tan hoa hau moi cua chung ta! Toi co xem buoi truyen hinh dem chung ket .Em that su xung dang la hoa hau .O em co mot ve dep thuan Viet ,ve dep nhe nhang va dam tham ...Ban than toi la mot nha tao mau ,toi theo doi rat nhieu cua thi hoa hau the gioi va rat quan tam den cac thi sinh den tu Viet Nam . De tranh bi di nhung buoc cu cua cac hoa hau di truoc ,o cuoc thi hoa hau the gioi nam nay em se lam gi moi me hon de chinh phuc khan gia tren toan the gioi ? De trong bang danh sach sac dep the gioi Viet Nam se duoc thang hang ?(Do Hoang Jimmy, 27 tuổi, Kharcove-Ukraina)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Em thật hạnh phúc và xin cảm ơn sự mến mộ, quan tâm đặc biệt của anh dành cho em. Em nghĩ mình còn trẻ, không những chỉ vẻ đẹp của em, mà sự thông minh và trí tuệ cũng cần phải trau dồi, nhân lên và tỏa sáng hơn nữa. Đó chính là những hành trang cần thiết để em mang tới cuộc thi HHTG 2008 sắp tới.   

Xin chào Minh Thư, đạt được danh hiệu này bạn có bất ngờ không? Bạn sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu bạn đạt được?(Ngọc Hân, 22 tuổi, Hà Nội)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Em cũng hơi bất ngờ khi mình đạt được danh hiệu Á hậu 1. Nhưng thực sự em đã rất cố gắng trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Khi bước vào đêm chung kết em cảm thấy rất tự tin. Em đã đi diễn nhiều nên vào phần trình diễn trong đêm chung kết em không hề run hay lo lắng. Em đã thể hiện hết khả năng của mình. Kết quả em đạt được hôm nay đã phần nào khẳng định sự nỗ lực đó của em.

Chương trình năm nay là "An sinh xã hội vì người nghèo" nên em sẽ tập trung các họat động của mình nhằm giúp đỡ người nghèo, những gì mà em có thể làm được em sẽ cố gắng hết mình, mong sao những người nghèo sẽ mau thoát được cảnh nghèo. Nếu có điều kiện, trong tương lai em sẽ mở một trung tâm dạy nghề miễn phí cho người nghèo.

Là Trưởng ban TC cuộc thi, là người đầu tiên có công tổ chức cuộc thi HHTP nay la HHVN ông có thực sự hài lòng về những gì mà HHVN đã làm được. Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng: Với chặng đường 20 năm nếu chỉ dừng lại ở việc tổ chức thi , chấm thi và chọn ra người đẹp để trao vương miện thì HHVN đã hoàn thành. Nhưng nếu nói rằng HHVN chưa thật chuyên nghiệp chưa mang tầm cỡ QG. Ý kiến này là cơ sở khi chưa có một tiêu chí chung,quy định của HHVN. HHVN chưa thực sự toả sáng sau khi đăng quang ở trong nước cũng như ra các cuộc thi quốc tế. Xin cảm ơn!(Da La, 31 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008: Dư luận cũng như nhiều người đều nhận thấy rằng các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hoành tráng, quy mô, hiện đại. Nhiều Hoa hậu Việt Nam đã tỏa sáng trên đấu trường quốc tế như Hoa hậu Mai Phương lọt vào top 20 Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đứng thứ 11 Hoa hậu Thế giới với trên 100 nước dự thi, Mai Phương Thúy lọt vào top 13...

Nhiều Hoa hậu sau khi đăng quang đã có các hoạt động tốt mà báo chí đã đưa tin. Nhiều Hoa hậu trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ như Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Nguyễn Thiên Nga...Có Hoa hậu như Diệu Hoa còn thông thạo 5 thứ tiếng...

Tôi nghĩ họ đã làm được nhiều việc có ích và góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với bạn rằng còn nhiều điều chúng ta phải cố gắng như phải chuyên nghiệp hơn nữa, thứ hạng Hoa hậu Việt Nam phải cao hơn nữa trên đấu trường quốc tế... Tôi hy vọng ở điều này.

Nghe nói Thụy Vân có dự định đi du học, vậy Thụy Vân có tiếp tục làm BTV bản tin tài chính không? Nếu không được ngắm Thụy Vân nữa thì mình buồn lắm!(Phan Thanh Dũng, 27 tuổi, Hà Nội)

Rất cảm ơn vì lời khen dí dỏm của anh. Mỗi một SV như Thụy Vân khi ra trường đều mong muốn có cơ hội được học hỏi và mở mang kiến thức ở những nước phát triển. Vân cũng đang tìm hiểu về các khóa học ở nước ngoài và nếu có cơ hội phù hợp, Vân sẽ tham gia những khóa học đó.

Hiện tại, Vân vẫn tiếp tục làm việc tại Đài truyền hình và hy vọng sẽ vẫn nhận được tình cảm từ bạn và các khán giả xem truyền hình.

 Chào Minh Thư, ở ngoài nhìn đẹp hơn rất nhiều, chúc mừng em. Khi em đăng quang Á hậu 1, người em nghĩ đến đầu tiên là ai?(duynam, 30 tuổi, Hà Nội)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Em xin cảm ơn anh nhiều. Khi đăng quang Á hậu 1 em cảm thấy rất hạnh phúc, và người đầu tiên em nghĩ tới là mẹ em. Những khi mệt mỏi buồn chán mẹ luôn động viên an ủi em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em. Trong suốt cuộc thi,  ngày nào mẹ cũng gọi điện chia sẻ và động  viên em nhiều.

Từ hôm vào Hội An tham dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tới giờ, em chưa về nhà thăm mẹ được. Em rất mong được gặp mẹ, kể cho mẹ nghe những kỷ niệm trong cuộc thi và chia sẻ với mẹ danh hiệu mình mới được trao.

Ngay khi hoàn thành công việc ở Hà Nội, thứ bảy này em sẽ về thăm mẹ ở thành phố Đà Lạt.

Dung ơi mình là Ngọc đây, chúc mừng Dung đã đạt được vinh quang qua cuộc thi ! Tụi mình đã lập trang web "Thùy Dung & Friends" tại địa chỉ www.thuydung.com , có rất nhiều thành viên tham gia, Dung nhớ vào cho bạn bè cùng biết về các hoạt động XH của Dung nha! Mọi người sẽ sát cánh cùng bạn trong quãng đường sắp tới, good luck my dear...(Hà Ngọc, 18 tuổi, Trường Quang Trung, Đà Nẵng)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: (cười vui sướng). Mình rất vui vì gặp được đồng hương. Dung rất vui mừng và cảm ơn sự mến mộ và yêu mến của các bạn đã dành cho Dung. Mình đã vào xem luôn rồi, đẹp quá. Chị Minh Thư (Á hậu 1) rất thích tấm hình mặc áo dài của mình. Cảm ơn Ngọc và các bạn một lần nữa. Mình sẽ cố gắng hết sức trong cuộc thi HHTG tại Nam Phi để không phụ lòng các bạn.  

Chào Á hậu 1 Minh Thư, cho anh hỏi em một câu thôi: Em sẽ làm gì nếu gặp một đứa trẻ ăn xin ngoài đường?(namanh, 30 tuổi, Hà Nội)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Em đã gặp rất nhiều trẻ em ăn xin ở ngoài đường, em cảm thấy rất thương những đứa trẻ đó, muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ các em. Nhưng khả năng của em chưa cho phép nên em chỉ có thể cho các em một ít tiền. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã cho em có điều kiện tham gia các họat động từ thiện và nhờ có giải thưởng của cuộc thi mà em có thể thực hiện được một phần mơ ước của em- mơ ước được giúp trẻ em nghèo khó.

Là cựu sinh viên ĐH Ngoại thương, chị rất tự hào về em và tin tưởng ở Thụy Vân. Chị băn khoăn là danh hiệu Á Hậu có làm em thay đổi lựa chọn công việc sắp tới? Tại sao? Em muốn nhắn gửi điều gì tới sinh viên ĐH Ngoại thương và các thầy cô giáo - những người trong thời gian qua luôn hết lòng cổ vũ em?(Dương Kim Anh, 35 tuổi, 38/54 Tôn Thất Tùng, Hà Nội)

Em xin chào người chị đồng môn của mình. Em nghĩ rằng, danh hiệu Á hậu sẽ đem lại cho em những cơ hội cũng như những áp lực mới trong công việc và cuộc sống. Hiện tại, em sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng dù ở bất kỳ công việc nào, vị trí nào thì em vẫn là một người có ý thức cầu tiến và luôn cố gắng làm tốt công việc của mình.

Em thực sự rất vui khi biết rằng những SV ĐH Ngoại thương và các thầy cô giáo luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho em. Em muốn bày tỏ sự cảm ơn tới các bạn, thầy cô và mong rằng trong bước đường sắp tới em sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm đáng quý như vậy.

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 13
Ấ hậu 2 Thụy Vân tặng bạn đọc TPO

Xin chào Thuỵ Vân! Anh rất có nhiều tình cảm hâm mộ dành cho em, đặt biệt câu trả lời của em rất xuất sắc. Anh hỏi em một câu hỏi: Em có tự tin làm việc cùng một công ty nước ngoài với trình độ và khả năng ngoại ngữ của em không?! (Nếu có) Anh xin thay mặt Cty mời em tham gia đội ngũ trong 1 ngày gần nhất. (Nguyễn Minh Quốc, 32 tuổi, VPDH dự án Tháp Đà nẵng)

Là một SV tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, em nghĩ tất cả các bạn cùng khóa với em đều đủ tự tin để có thể làm việc trong các công ty nước ngoài. Sự phát triển trong công việc sẽ phụ thuộc vào sự cố gắng, nỗ lực của từng cá nhân đó cùng với sự giúp đỡ của nơi mình việc.

Trước tiên em xin cảm ơn tình cảm của anh dành cho em cũng như lời mời rất chân thành và cũng đầy bất ngờ đó. Hiện nay em đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam nên sau cuộc thi này em sẽ trở lại làm việc bình thường. Hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều cơ hội mở ra với mình.

Thuỳ Dung ơi! Anh rất trân trọng vẻ đẹp của em. Anh hỏi em nha:"Em sẽ làm gì để mãi mãi trở thành hoa hậu đẹp trong lòng mọi người?(nguyễn Hoàng, 30 tuổi, Hà Tĩnh)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Em đã trở thành đại sứ từ thiện kể từ khi được trao tặng vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008. Em nghĩ  hoàn thành được sứ mệnh này sẽ khiến cho mọi người mãi nhớ tới em.

Ngày nhỏ, em từng giúp một em bé trai kém mình 6 tuổi tìm đường về nhà. Mẹ của em bé cứ cảm ơn em mãi. Em cứ tâm niệm mình phải sống tốt, thật tốt với mọi người.

Chào bạn Thuỳ Dung, sao bạn bằng tuổi mình mà cao và có các số đo chuẩn như vậy? bạn có thường xuyên tham gia môn thể dục nào không, ví dụ như bơi chẳng hạn? đêm chung kết mình thấy bạn trả lời hay đấy chứ? ngoài sự tưởng tượng của mình, chúc bạn chuẩn bị tốt và đạt thứ hạng cao trong cuộc thi hoa hậu thế giới sắp tới!(Diễm Quỳnh, 18 tuổi, Đống Đa-Hà Nội)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Ba mình cao 1m75, mẹ cao 1m70. Anh trai cao 1m84. Chị hai cao 1m78 cũng có chiều cao bằng mình. Riêng có mỗi chị kế mình là thấp hơn so với cả nhà, chị có 1m68. Dũng nghĩ Dung cao là cũng do gien đấy!

Nhưng Dung được ba mẹ cho học bơi từ năm lớp 5. Từ đó Dung thường xuyên bơi, và hay bơi ở biển. Cảm ơn những lời chúc của Quỳnh. Mình sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của các bạn.

Xin chào Á Hậu 1 Minh Thư.Trong cuộc thi HHVN vừa qua em thấy chị có vẻ e dè hơn và không được tươi cho lắm khi lên bục nhận giải.Có phải do danh hiệu này quá bất ngờ đối với chị và do cả với chiếc váy dạ hội có phần "xé" hơi sâu khiến rất nhiều người để ý đến nó không ? (Diễm Như, 20 tuổi, Phú Thọ)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Khi biết mình đạt danh hiệu Á hậu 1 em đã quá bất ngờ, nên có phần e dè và không được tươi cho lắm khi lên bục nhận giải. Nhưng ngay sau đấy em đã lấy lại được bình tĩnh. Bình thường em cũng đã quen với anh đèn sân khấu vì công việc của một người mẫu thường xuyên tiếp xúc với những sân khấu lớn.

Về phần trang phục, đây là chiếc váy dạ hội được nhà thiết kế Hoàng Hải rất tâm huyết và em cũng rất tự tin khi mặc chiếc váy này, hôm tổng duyệt rất nhiều người khen chiếc váy của em đẹp. Đêm chung kết em đã thực sự tỏa sáng cùng chiếc váy. 

Dung xung dang la hoa hau Viet Nam. E da co ban trai chua? E nghi gi va lam gi khi vao mot ngay dep troi nao do, co mot nguoi gui tang e mot mon qua va ngo loi yeu e?(Ha Don, 29 tuổi, Ha Noi)

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung: Câu hỏi riêng tư quá. Em xin giữ điều bí mật này cho riêng mình. Đối với em, có một chàng trai lãng mạn tặng quà và ngỏ lời yêu, Dung sẽ rất vui sướng và bất ngờ. Em cảm ơn thật nhiều về tấm lòng của chàng trai đó.

Còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc quan tâm gửi tới Dung. Nhưng vì thời gian trực tuyến có hạn. Dung hứa sẽ trả lời qua email: thuydung1090@yahoo.com. Cảm ơn rất nhiều.

Anh muốn được giao lưu với Thuỵ Vân: Thuỵ Vân ơi anh rất lấy làm tiếc vì em đã không đạt được danh hiệu cao nhất nhưng em sẽ không buồn vì với sắc đẹp và trí tuệ mà em có, em sẽ mang tâm hồn và tình cảm của mình sẻ chia với người nghèo chứ?anh và mọi người tin em đấy(Phạm Viết Hưng, 30 tuổi, Thái Bình)

Em rất cảm ơn tình cảm của anh. Những lời khen ngợi đó sẽ giúp em rất nhiều về tinh thần trong cuộc sống sắp tới. Em muốn khẳng định một điều- như anh nói, "sẽ mang tâm hồn và tình cảm của mình chia sẻ với người nghèo. Dẫu biết sự đóng góp đó còn nhỏ bé, nhưng em tin nó sẽ có ý nghĩa không chỉ cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn cho cả chính bản thân em.

Xin hỏi chị Minh Thư, chị có tự dám khẳng định rằng chị sau này chị sẻ không bị chi phối bởi đồng tiền hay không?(Trần Minh Tân, 23 tuổi, cẩm phả , Quảng Ninh)

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư:  Từ khi xuống tới Sài Gòn học, em vừa học vừa làm, có thể tự lo cho mình được. Nên em nghĩ, chuyện em đạt danh hiệu hay không không ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Em sẽ vẫn tiếp tục công việc người mẫu của mình. Với đồng lương của người mẫu em có thể trang trải được cuộc sống của em. Em nghĩ em sẽ không bị chi phối bởi đồng tiền. Em khẳng định điều này.  

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư: Em xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cảm ơn Tiền phong Online đã tạo điều kiện cho em được tham gia giao lưu trực tuyến cùng độc giả. Em cũng cảm ơn sự quan tâm của độc giả tới em và gửi nhiều câu hỏi tới buổi giao lưu. Trong thời gian tới em sẽ cố gắng hoàn thiện mình nhiều hơn, cố gắng trong từng họat động để mọi người hiểu em hơn và xứng đáng với danh hiệu đạt được. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.

Á hậu 2 Thụy Vân: Thông qua buổi giao lưu này, Thụy Vân nhận ra rằng tình cảm của mọi người dành cho cuộc thi HHVN cũng như các thí sinh tham gia một sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt trìu mến. Vân thực sự muốn bày tỏ sự cảm ơn của mình tới tất cả mọi người quan tâm, với những lời động viên và đóng góp chân thành. Vân tin rằng, nhờ những điều đó mà trong cuộc sống sau này, Vân sẽ sống tốt và có ích hơn cho gia đình và xã hội. Vân rất mong nhận được nhiều những lời động viên và đóng góp chân thành đó. Vân xin chân thành cảm ơn!

Giao lưu trực tuyến : Vẻ đẹp Việt, tấm lòng Việt ảnh 14
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư  và Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh : Hồng Vĩnh.

Thưa bạn đọc, hiện vẫn còn hàng trăm câu hỏi của độc giả gửi tới các khách mời của Tiền phong Online, song do thời gian đã hết, chúng tôi xin phép dừng buổi giao lưu trực tuyến tại đây. Xin trân trọng cám ơn các vị khách mời cùng sự tham gia nhiệt tình của độc giả, và xin hẹn gặp lại tại các buổi giao lưu trực tuyến lần sau.

MỚI - NÓNG