Giao hữu trước World Cup: Tây Ban Nha thắng nhọc, Pháp thoát thua

Aspas (giữa) cứu cho Tây Ban Nha khỏi một trận hòa tẻ nhạt.
Aspas (giữa) cứu cho Tây Ban Nha khỏi một trận hòa tẻ nhạt.
Đội tuyển Tây Ban Nha phải nỗ lực lớn mới đánh bại được Tunisia với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thêm World Cup 2018. Trong khi đó, tiền đạo Mbappe giải cứu tuyển Pháp ở cuộc "tâp trận" với đội tuyển Mỹ.

Tunisia, đội đang xếp ở vị trí 21 trên bảng FIFA, gây bất ngờ khi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp một. Nếu cú sút của Sassi ở phút 12 không đi thẳng vào tầm bắt của David De Gea, đội bóng châu Phi có thể đã mở tỷ số. Phút 17, Ben Youssef suýt có cơ hội đối mặt khi thoát xuống mà không kịp khống chế bóng từ cú chọc khe của Sliti. Phút 34 Sliti lao vào dứt điểm trống trải đưa bóng đi chệch khung thành của Tây Ban Nha trong gang tấc.

Ở chiều ngược lại, vào sân với đội hình toàn sao nhưng đội vô địch năm 2010 không uy hiếp được Tunisia. Trung phong Rodrigo tỏ ra lạc lõng trong phần lớn hiệp một, còn bộ ba tiền vệ tấn công gồm Iniesta, Isco, David Silva chưa có được điểm rơi phong độ.

Tây Ban Nha chỉ chơi tốt hơn từ đầu hiệp hai. Đây cũng là thời điểm HLV Julen Lopetegui bắt đầu tung vào sân những cầu thủ mới mang tính chiến lược. Lucas Vazquez, Nacho, Koke, Diego Costa, Iago Aspas và Marco Asensio lần lượt vào sân đem lại năng lượng thi đấu tốt hơn hẳn so với hiệp đầu.

Giao hữu trước World Cup: Tây Ban Nha thắng nhọc, Pháp thoát thua ảnh 1 Tunisia gây ra nhiều khó khăn cho ứng cử viên vô địch.

Sự thay đổi nhanh chóng chứng tỏ được tính hữu ích đối với Tây Ban Nha. Nhà vô địch World Cup 2010 chơi gắn kết hơn, đồng thời tung được nhiều pha dứt điểm hơn về phía khung thành Tunisia. Ở phút 56 và 58, David Silva chỉ thiếu một chút chính xác trong khâu dứt điểm để ghi bàn mở tỷ số. Diego Costa cũng có một tình huống trống trải nhưng sút thẳng vào vị trí của thủ môn Balbouli.

Nỗ lực giành chiến thắng trong khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu ở phút 85. Từ pha nhả bóng trong vòng cấm của Costa, Iago Aspas tung cú sút chân trái sở trường căng như kẻ chỉ làm tung lưới Tunisia.

Trận thắng Tunisia là bước chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Lopetegui trước khi mở màn World Cup với Bồ Đào Nha vào ngày 15/6. Tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ đấu với Marốc và Iran.

Mbappe cứu Pháp thoát thua trước thềm World Cup 2018

HLV Didier Deschamps tung vào sân đội hình gồm nhiều ngôi sao lớn trong trận đấu trên sân nhà Lyon. Phần lớn thời gian, Pháp kiểm soát thế trận nhưng không đạt được sự hiệu quả cao nhất.

Đội chủ nhà thậm chí bị đội tuyển Mỹ dẫn trước vào cuối hiệp một bởi cú dứt điểm đẳng cấp của Julian Green, sau tình huống hậu vệ Djibril Sidibe đỡ bóng lỗi. Phải tới phút 78, Pháp mới gỡ hòa nhờ công Kylian Mbappe từ một pha phối hợp bên cánh phải.

Paul Pogba đưa bóng trúng khung gỗ một lần, bên cạnh vài tình huống sút xa nguy hiểm khác. Antoine Griezmann và Nabil Fekir cũng đe dọa khung thành Mỹ nhưng chưa đủ sự chính xác để tạo ra tình huống khác biệt cho Pháp.

Kết quả hòa không làm hài lòng những người hâm mộ tuyển Pháp nhưng mặt tích cực là đội bóng này sẽ bước vào World Cup 2018 với lực lượng đầy đủ nhất. Không có cầu thủ nào bị chấn thương sau loạt thi đấu giao hữu.

Pháp nằm ở bảng C và mở màn gặp Australia ngày 16/6, sau đó là Peru ngày 21/6 và Đan Mạch ngày 26/6.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG