Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Giáo dục Chân – Thiện – Mĩ cho người trẻ

Các đảng viên của Đảng bộ NXB Kim Đồng tham quan Di tích Kim Đồng (ở Cao Bằng). ẢNH: NVCC
Các đảng viên của Đảng bộ NXB Kim Đồng tham quan Di tích Kim Đồng (ở Cao Bằng). ẢNH: NVCC
TP - Hôm nay khai mạc Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII. Trước đó, một loạt Đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có Đảng bộ Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã hoàn tất đại hội, thể hiện sự nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giáo dục Chân- Thiện- Mĩ cho người trẻ.

Phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng bộ NXB Kim Đồng cho biết, NXB Kim Đồng đã trải qua 63 năm hình thành và phát triển. Đến nay Đảng bộ NXB Kim Đồng có 4 chi bộ trực thuộc với tổng số 44 đảng viên.

Theo ông Bùi Tuấn Nghĩa, từ Chi bộ phát triển lên Đảng bộ, đồng nghĩa với công tác Đảng của Chi bộ chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM và Chi bộ chi nhánh miền Trung của NXB Kim Đồng cùng về một mối, hòa chung vào mạch đập của toàn đơn vị.

“Chúng tôi xác định đây là bước phát triển mới, mở ra cơ hội để việc quán triệt nhiêm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn được thống nhất ở ba miền từ Đảng bộ qua Ban lãnh đạo và đến đảng viên, cán bộ công nhân viên một cách thông suốt. Điều này nhận được sự đón nhận hồ hởi từ các chi bộ trực thuộc và cán bộ công nhân viên toàn cơ quan, thể hiện rõ được tinh thần đoàn kết là truyền thống của NXB, là giá trị cốt lõi tạo nên thành công của đơn vị”, ông Nghĩa chia sẻ.

“Trong suốt hơn nửa thế kỉ qua, thành công của NXB Kim Đồng được khẳng định bằng những trang sách dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Đó là “kho tàng” quý báu và còn mãi với thời gian, góp phần phát triển, hoàn thiện nhân cách và trí tuệ cho thanh thiếu niên, nhi đồng”, ông Bùi Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy NXB Kim Đồng 

Nhờ sự đoàn kết nội bộ, đồng lòng nhất trí cao từ lãnh đạo cấp ủy đến cán bộ, công nhân viên và người lao động, hoạt động xuất bản của NXB Kim Đồng không ngừng đổi mới sáng tạo, không chỉ đạt hiệu quả kinh tế mà góp phần giáo dục giá trị Chân - Thiện - Mỹ cho độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. NXB giữ nhịp tăng trưởng ổn định. Số đầu sách hằng năm được duy trì ở mức cao (trên 2.000 cuốn/năm).

Giáo dục Chân - Thiện - Mĩ

Giới thiệu về những đầu sách của NXB Kim Đồng, ông Bùi Tuấn Nghĩa cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng tư tưởng, hướng bạn đọc đến Chân -Thiện - Mĩ luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của NXB Kim Đồng.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chương trình công tác của Đoàn Thanh niên, NXB Kim Đồng đã đầu tư xây dựng, khai thác nguồn bản thảo có sẵn, mở rộng các đề tài mới dành cho nhiều lứa tuổi bạn đọc, với các chủ đề đa dạng. Những cuốn sách giáo dục truyền thống, lịch sử, tình yêu quê hương đất nước ngày càng được đầu tư sâu về nội dung, sáng tạo về hình thức.

Bên cạnh những ấn phẩm đã “đi cùng năm tháng”, còn nguyên giá trị với đời sống hôm nay được NXB làm mới để gửi đến độc giả, là những ấn phẩm mang hơi thở đương đại, như: Tủ sách Bác Hồ; Tủ sách Gương thiếu niên anh hùng được thể hiện với hình thức mới; Tủ sách tranh truyện lịch sử Việt Nam; Tủ sách danh nhân; Tủ sách STEM; Tủ sách danh tác kinh điển... để phát triển, hoàn thiện nhân cách, năng lực cá nhân.

“Đặc biệt, nhiều đề tài có tính thời sự như môi trường, bảo vệ Trái Đất, quản trị bản thân, chân dung những người trẻ tuổi có sức ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ như Malala - người đoạt giải Nobel hòa bình trẻ tuổi nhất, Angelina Jolie - Đại sứ cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn…; những ấn phẩm artbook được đầu tư công phu về mĩ thuật và nội dung như: Lĩnh Nam Chích Quái, 5 Mùa, Trong cái Không có gì không?... và nhiều cuốn sách khác góp phần định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, thậm chí dẫn dắt thẩm mỹ cho giới trẻ”, Bí thư Đảng ủy NXB Kim Đồng nhấn mạnh.

Với sự nỗ lực trên, 5 năm qua, NXB Kim Đồng liên tục được ghi nhận là tập thể Lao động xuất sắc; Chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc (các năm từ 2015 - 2019); nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư trao tặng.

MỚI - NÓNG