Giang hồ thành Vinh phục kích, bắn hai người trọng thương

Khẩu súng thu tại nhà nghi can.
Khẩu súng thu tại nhà nghi can.
Bênh bạn, hai thanh niên cầm súng, lao xe máy đến quán karaoke xử lý "đối thủ".

Công an thành phố Vinh xác định, đêm 13/12 anh Nguyễn Văn Vượng (24 tuổi); Phạm Công Định (26) và Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi) tới quán karaoke ở xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) thì xảy ra va chạm với Uông Văn Kiên (22 tuổi).

Nghe Kiên mách chuyện, Dương Xuân Hiếu lái xe máy chở Lưu Văn Đức cầm theo khẩu súng săm lét phục kích sẵn ở đường Lê Viết Thuật gần đó. 23h cùng ngày, nhóm của anh Vượng đi tới đây đã bị Đức bắn liên tiếp. Hậu quả, anh Định và Vượng bị trọng thương do trúng nhiều viên đạn.

Giang hồ thành Vinh phục kích, bắn hai người trọng thương ảnh 1 Hai nghi can trong vụ án.

Nửa ngày sau khi gây án, hai nghi can bị cảnh sát thành phố Vinh bắt khi đang trốn tại một nhà nghỉ, chuẩn bị vào TP HCM lẩn trốn.

Khám nhà hai nghi can, cảnh sát thu một khẩu súng, đạn và một số tang vật.

Ngày 18/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an thành phố Vinh cho biết hồ sơ và các nghi can đã được chuyển cho Công an tỉnh thụ lý.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.