Sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT:

Giảm thời gian thi môn Văn, Toán

Thí sinh so sánh đáp án môn thi tại trường THPT Việt Đức năm 2013. ẢNH: ngọc châu
Thí sinh so sánh đáp án môn thi tại trường THPT Việt Đức năm 2013. ẢNH: ngọc châu
TP - Theo thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT vừa mới ban hành, thời gian làm bài các môn toán và văn trong kỳ thi này sẽ giảm.

Ngoài ra, quy chế cũng được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung khác nhằm phù hợp với chủ trương đổi mới kỳ thi.

Thời gian thi văn, toán: 120 phút/môn

Theo quy chế đã được bổ sung, sửa đổi, mỗi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT phải làm bài thi bốn môn, trong đó có hai môn bắt buộc là Toán và Văn, hai môn do các em tự chọn trong số các môn còn gồm Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ.

Thời gian thi các môn Sử, Địa vẫn giữ như cũ là 90 phút/ môn; các môn Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ vẫn 60 phút/ môn. Riêng hai môn Văn và Toán, thay vì 150 phút/môn như trước thì từ năm nay, thời gian thi sẽ còn 120 phút/ môn.

Không trộn thí sinh hai trường trong một phòng thi

Theo quy chế cũ, mỗi hội đồng thi gồm học sinh của một hoặc nhiều trường phổ thông nhưng quy chế mới đã bỏ quy định này, các giám đốc sở GD&ĐT được chủ động đưa ra cách thức tổ chức phù hợp. Tuy nhiên, quy định chung về việc lập danh sách thí sinh dự thi trong một hội đồng thi chỉ phù hợp với hội đồng thi chỉ có một trường. Trong trường hợp hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi phòng thi được thực hiện riêng rẽ đối với từng trường.

Trong hội đồng thi, do có sự lựa chọn khác nhau ở những môn thi tự chọn nên phòng thi được xếp theo môn. Riêng đối với môn ngoại ngữ, các hội đồng thi được xếp các thí sinh dự thi các môn ngoại ngữ khác nhau trong cùng phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn. Để dễ kiểm soát, mỗi thí sinh sẽ được cấp một số báo danh cố định trong suốt cả kỳ thi. Vì thế, ở nhiều môn thi sẽ có tình trạng trong cùng một phòng thi nhưng số báo danh của các thí sinh cách xa nhau.

Người khuyết tật được miễn thi

Nếu như trước đây, diện miễn thi là người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ và người học khuyết tật thì quy chế mới, người học khuyết tật nói chung đều được miễn thi.

Tuy nhiên, để được miễn thi, người khuyết tật phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí: học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi mà quy chế quy định như đối với tất cả học sinh lớp 12 khác; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Xét tốt nghiệp cả quá trình học lớp 12

Theo quy chế bổ sung, sửa đổi, điểm xét tốt nghiệp của mỗi thí sinh bao gồm cả điểm thi và điểm trung bình cả năm lớp 12. Cách tính như sau: Tổng điểm bốn bài thi cộng tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia bốn cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12, kết quả được bao nhiêu chia đôi.

Việc công nhận tốt nghiệp vẫn thực hiện như những năm trước. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, không có bài nào bị điểm 0 và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện thì được công nhận tốt nghiệp.

Diện 1 từ 5,0 điểm trở lên đối với những thí sinh bình thường. Diện 2 từ 4,75 điểm trở lên đối với thí sinh ưu tiên mức thấp. Diện 3 từ 4,5 điểm trở lên đối với thí sinh ưu tiên mức cao. Tuy nhiên, nếu trước đây thí sinh không có bài nào bị điểm 0 đã được xét để công nhận tốt nghiệp thì từ năm nay các em phải không có điểm bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống.

Cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp cũng gần giống như cách tính điểm xét tốt nghiệp, chỉ có điều không tính điểm khuyến khích.

MỚI - NÓNG