Giám đốc tình báo Mỹ đến khu phi quân sự Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Bà Haines rời khách sạn ở Seoul ngày 12/5. (Ảnh: Yonhap)
Bà Haines rời khách sạn ở Seoul ngày 12/5. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines đã đến thăm khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 12/5, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay đưa tin.

Chuyến thăm diễn ra 1 tuần trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington.

Yonhap đăng ảnh bà Haines rời khách sạn ở Seoul cùng một đoàn xe hộ tống và nói rằng đó là đoàn xe đã chở bà Haines và các quan chức Mỹ khác đến DMZ.

Bà Haines đã có một chuyến đi vòng quanh khu vực an ninh chung ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi các cuộc đàm phán về Triều Tiên từng diễn ra trước đây.

Không rõ đoàn Mỹ có tìm kiếm một cuộc gặp gỡ với phía Triều Tiên trong chuyến thăm đó hay không.

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc không bình luận về chuyến thăm này vì lý do an ninh.

Tiến trình đàm phán bế tắc với Triều Tiên dự kiến sẽ là một trong những vấn đề hàng đầu được bàn bạc trong cuộc gặp thượng đỉnh tuần tới của lãnh đạo Mỹ - Hàn. Ông Moon dự kiến sẽ thúc ép ông Biden đối thoại với Triều Tiên.

Hồi tháng 3, Nhà Trắng nói rằng Triều Tiên không phản hồi nỗ lực tiếp xúc hậu trường của chính quyền Biden.

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá chính sách vào tuần trước, chính quyền Biden cho biết đã tìm ra cách tiếp cận mới để thúc ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo để tiến hành ngoại giao, nhưng sẽ không có cuộc mặc cả lớn nào với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Các quan chức Triều Tiên công khai chỉ trích chính sách của ông Biden là có tính chất thù địch kiểu Chiến tranh Lạnh, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa phát biểu về các nội dung cụ thể trong bản đánh giá.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG