Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM nói gì vụ văn phòng công chứng giả?

TPO - Liên quan đến việc phát hiện văn phòng phòng công chứng (VPCC) Sao Bắc Đẩu giả (số 229 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM), ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM khẳng định sẽ phối hợp với Công an quận 9 xử lý nghiêm vụ việc này, không loại trừ khởi tố vụ án.

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Thanh tra Sở đã phối hợp với cơ quan chức năng quận 9 kiểm tra đột xuất văn phòng công chứng này. Tại thời điểm kiểm tra, trước cổng VPCC có dán decal dòng chữ văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu.

Theo hồ sơ, văn phòng công chứng này thuộc Cty TNHH DV Tư vấn Kế toán-Kiểm toán Sao Bắc Đẩu AFA được cấp phép hoạt động từ tháng 8/2018. Đến ngày 12/9, VPCC Sao Bắc Đẩu hoạt động. Đến ngày 25/9 thì VPCC giả này bị cơ quan chức năng phát hiện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ đã sao y, chứng thực….

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM nói gì vụ văn phòng công chứng giả? ảnh 1 Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM

Theo ông Hạnh, đến thời điểm này cơ quan chức năng phát hiện VPCC giả này đã thực hiện công chứng, chứng thực khoảng 600 vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa phát hiện có hồ sơ nào chứng thực liên quan đến hồ sơ nhà đất.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TPHCM nhận định đây là một loại tội phạm mới. Hiện Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Công an quận 9 để thực hiện các bước xử lý tiếp theo liên quan đến vụ việc này.

“Văn phòng này mới hoạt động được 10 ngày thì đã bị phát hiện. Sau khi điều tra sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cương quyết để thanh lọc, tạo môi trường trong sạch”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Tư pháp TPHCM phát hiện tại địa chỉ số 229 Man Thiện (phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM) có treo biển hiệu, quảng cáo nơi đây là trụ sở văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu và có hoạt động công chứng với con dấu của Văn phòng Công chứng quận 12 (công chứng viên Nguyễn Thế Thành).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".