Giám đốc một công ty ở Cần Thơ nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc một công ty ở Cần Thơ nghi mắc COVID-19
TPO - Người đàn ông là giám đốc một công ty ở Cần Thơ vừa được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện, ngành y tế Cần Thơ đã thông tin về ca nghi nhiễm này đến Bộ Y tế.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, trường hợp nói trên là ông N.Q.N. (64 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo ông N. khai báo, vào ngày 5/6, ông cùng cùng đồng nghiệp tên P.M.D (chung công ty) đi chuyến bay từ Cần Thơ đi Hà Nội. Trong hai ngày 6 – 8/6 đã di chuyển bằng xe, liên hệ công tác và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện 108 Hà Nội, về ở khách sạn tại Hà Nội.

Đến ngày 9/6, cả 2 bay từ Hà Nội về Cần Thơ. Sau đó, đến làm việc tại công ty ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Đến ngày 10/6, ông N. tiếp tục di chuyển bằng xe công ty đến công tác tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng nghiệp tên T., sau đó về nhà.

Đến ngày 11/6, ông N. di chuyển bằng xe ôm đến khai báo y tế tại Trạm y tế phường An Khánh (quận Ninh Kiều) và được vận động đi cách ly tập trung tại khu cách ly thuộc quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Giám đốc một công ty ở Cần Thơ nghi mắc COVID-19 ảnh 1
Chốt chặn khoanh vùng tại đường B4 (KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Nơi ở của ông N. - Ảnh: NH.

Ông N. được bố trí ở phòng riêng biệt tại khu cách ly. Qua 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên đến ngày 24/6, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm khẳng định lần 3, kết quả ông N. dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, ông này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Tình trạng sức khỏe bình thường, không sốt, ho, khó thở.

Sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính, CDC Cần Thơ đã báo cáo Sở Y tế, phối hợp cùng Trung tâm y tế quận Ninh Kiều, Bình Thủy,… nhanh chóng khoanh vùng, rà soát, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp 5 F1, 12 trường hợp F2 tại cộng đồng. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn công ty của ông N. và lấy mẫu 29 nhân viên là F2; 29 người cùng khu cách ly quận Bình Thủy; 31 cán bộ khu cách ly,… để xét nghiệm.

Với lịch trình trên, dư luận người dân tại Cần Thơ thắc mắc, vì sao ông N. có đến vùng dịch (Bắc Giang) và trở về địa phương bằng đường hàng không nhưng không được đưa đi cách ly tập trung ngay thời điểm đó, mà phải đến ngày 11/6, sau khi di chuyển từ tỉnh Đồng Tháp về mới đến khai báo tại trạm y tế phường và được vận động đi cách ly?

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.