Giẫm đạp ở Cúp Tổng thống Indonesia, 2 CĐV thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai CĐV Indonesia của CLB Persib Bandung đã tử vong khi cố gắng được vào theo dõi trận đấu với Persebaya Surabaya tại Cúp Tổng thống 2022 vào tối thứ Sáu (17/6).

Cảnh sát cho biết 2 nạn nhân chết do bị đám đông giẫm đạp khi cố gắng chen chân vào trong sân Gelora Bung Tomo vốn có sức chứa 38.000 chỗ. Theo các quan chức của CLB Persib Bandung, sự cố này là “không thể lường trước được”.

Bởi lẽ, ban đầu Persib Bandung chỉ được cấp 15 nghìn vé, tương đương với 40% sức chứa của sân. Nhưng sau khi lượng vé được bán hết, vẫn có hàng ngàn người bên ngoài cố gắng chen chân để được chứng kiến tận mặt các cầu thủ của mình và nó đã gây ra thảm họa khi hàng ngàn người giẫm đạp lên nhau hòng tranh chỗ. Kết cục là có 2 người thiệt mạng.

Tuy vậy, lời giải thích của Persib Bandung không làm LĐBĐ Indonesia (PSSI) và BTC giải cảm thấy thỏa đáng. Họ khẳng định đang phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ việc và chắc chắn sẽ ban hành án phạt cho Persib Bandung cũng như BTC sân.

Giẫm đạp ở Cúp Tổng thống Indonesia, 2 CĐV thiệt mạng ảnh 1

Rất nhiều CĐV của Persib Bandung đã cố gắng vào sân Gelora Bung Tomo, dẫn tới giẫm đạp

“Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các bên liên quan, tất nhiên sẽ có những bước xử lý. Chúng tôi đang chờ kết quả của cơ quan an ninh. Vì sau này, quyết định của họ sẽ ảnh hưởng đến việc xử phạt của chúng tôi.

Ủy ban kỷ luật của PSSI chắc chắn cũng sẽ nghiên cứu hồ sơ về sự cố chết người này. Dù thế nào, chắc chắn sẽ có án phạt dành cho các bên liên quan”, ông Lukita, trưởng BTC Cúp Tổng thống, tuyên bố.

Trận đấu giữa Persib và Persebaya đã kết thúc, các vị khách Persib Bandung giành chiến thắng với tỷ số 3-1 cùng cơ hội lớn vào tứ kết. Nhưng chiến thắng không mang lại cho họ niềm vui. Đội bóng này đã gửi lời chia buồn đến hai CĐV xấu số, đồng thời cam kết sẽ không để tình trạng tái diễn.

MỚI - NÓNG