Giải trí Tết bớt xôm

Táo quân kịp ghi hình để phát sóng tối Giao thừa
Táo quân kịp ghi hình để phát sóng tối Giao thừa
TP - Lệnh hạn chế đi lại đề phòng COVID-19 và nguy cơ dịch bệnh rình rập khiến nhiều chương trình, sự kiện chào Xuân Tân Sửu buộc phải hủy hoặc thu hẹp quy mô.

Dừng nhiều lễ hội

Hà Nội chính thức dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Vì vậy, nhiều địa điểm vui chơi giải trí, các nhà tổ chức đều phải điều chỉnh chương trình và quy mô. Ngay cả chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa cũng hủy, chỉ bắn tại một điểm để  truyền hình trực tiếp.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19, Trung tâm chủ động giảm quy mô các hoạt động, chỉ thực hiện các nghi lễ chính, không tập trung đông người và tăng cường các biện pháp phòng dịch như vệ sinh khử khuẩn, bố trí máy đo thân nhiệt tự động, bình dung dịch sát khuẩn tay tự động; thường xuyên cập nhật thông điệp 5K tới du khách. Chương trình tái hiện lễ Ban xuân ngưu diễn ra 23 tháng Chạp cắt bớt các công đoạn như rước trâu, chỉ cử hành nghi lễ.

Cùng đó là trưng bày chủ đề Tân Sửu nghênh xuân  từ 4/2 tới 1/3 giới thiệu hình ảnh độc đáo về nghi lễ tiến xuân ngưu (nghi lễ ngày lập xuân thời Lê Trung hưng); các phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong ngày Tết Nguyên đán như không gian thờ cúng, đón Tết, phong tục chúc Tết, mừng tuổi ngày Tết, nghệ thuật thư pháp, tranh vẽ với chủ đề Chào đón mùa xuân… Cụm trang trí “Cầu xuân như ý”, nổi bật với mô hình gia đình nhà Trâu vàng chào đón năm mới, hệ thống đèn lồng truyền thống, pano hoạt cảnh du xuân, cùng các tiểu cảnh  hoa xuân rực rỡ...giúp du khách và các gia đình lưu lại những khoảnh khắc ấm áp của mùa xuân mới.

Bảo tàng Dân tộc học chuẩn bị chương trình vui Tết Tân Sửu. Bà An Thu Trà, thành viên ban tổ chức (BTC) cho biết: “Để du khách Thủ đô có một địa điểm vui chơi an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, Bảo tàng thay đổi cách thức tổ chức. Chương trình diễn ra trong 7 ngày (từ mồng 4 đến 10 Tết) thay vì hai ngày như trước đây. Số lượng người phục vụ như cán bộ bảo tàng, tình nguyện viên, nghệ nhân hạn chế tối đa. Nội dung các hoạt động trình diễn giảm thiểu và bố trí ở những địa điểm cách xa nhau. Chúng tôi chú ý đến việc tạo ra các hoạt động tăng cường hình thức tự chơi để du khách có cơ hội chủ động, sáng tạo khám phá văn hóa theo cách riêng”.

Ban Quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam đề ra phương án tổ chức chương trình Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc trong bối cảnh COVID-19 bùng phát, hạn chế tập trung đông người. Hoạt động của nhóm nghệ nhân tại đây tập trung tái hiện phong tục chúc Tết truyền thống đậm bản sắc, trong đó sự kiện chính rơi vào từ 4 đến hết 15 tháng Giêng.

Giải trí Tết bớt xôm ảnh 1

“Ðón Tết cùng VTV-Ði theo bóng mặt trời” khám phá văn hóa Việt trên khắp các vùng miền

Ðủ món truyền hình

So với các loại hình khác, các chương trình Tết trên truyền hình xôm tụ hơn cả bởi toàn bộ chương trình tết được ghi hình trước khi dịch bùng phát trở lại. Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2021 kịp ghi hình trước khi dịch lan rộng, phát 20h tối 30 Tết trên VTV. Tối giao thừa còn có cầu truyền hình 2021 chủ đề Mùa đoàn tụ.

Sau giao thừa là chương trình Cảm hứng bất tận, phát lại 20h tối mồng 1 trên VTV1. Chương trình mới với thông điệp truyền cảm hứng trong năm khó khăn, trong đó các hình ảnh và câu chuyện xoay quanh không khí đón Tết, thành công trong năm, lời chúc tết từ nghệ sĩ, người dân trên khắp vùng miền và kiều bào. Bên cạnh phần âm nhạc, chương trình có phần trình diễn áo dài Di sản với 15 bộ sưu tập từ các nhà thiết kế nổi tiếng trình diễn tại chùa Tam Chúc. Nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình có Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Thu Phương, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Uyên linh, Erik, Châu Bùi, Quang Đăng.

Đón Tết cùng VTV 2021-Đi theo bóng mặt trời phát 20h tối mùng 1 trên VTV3, do đạo diễn Lê Mỹ Cường thực hiện. Hai nhân vật trải nghiệm là nhà báo Trương Anh Ngọc và Alushka Linh - cô gái trẻ người Nam Phi sống nhiều năm ở Việt Nam. Họ tham gia hành trình dọc các miền trên nhiều phương tiện, khán giả cùng họ tìm hiểu phong tục ngày Tết, ẩm thực đặc sắc ở các vùng miền qua các cuộc gặp gỡ của nhân vật trải nghiệm và khách mời là người nổi tiếng. Một số nghệ sĩ nổi bật gồm rapper Đen Vâu, hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Hà Trần, Thanh Lam và con gái, Văn Mai Hương, diễn viên múa Sùng A Lùng, biên đạo múa Tuyết Minh.

Gala cười phát 20h tối mồng 2 Tết trên VTV3 là chương trình quen thuộc nhiều năm nay. Bên cạnh các gương mặt phía Bắc như Vân Dung, NSƯT Quang Thắng thì Xuân Nghị và Lâm Vỹ Dạ là hai gương mặt hài nổi bật phía Nam xuất hiện trong chương trình có thể xem như điểm nhấn. Xuân Nghị - Lâm Vỹ Dạ kết hợp cùng hai rapper ICD và Yuno Bigboi trong tiểu phẩm xoay quanh ông bố (Xuân Nghị) mê rap, hai cậu con trai là rapper hết sức ủng hộ bố nhưng bà mẹ lại là phụ nữ Huế yêu ca Huế nên hết mực phản đối, gây ra những tình huống hài hước.

12 Con giáp phát 20h tối mồng 3 Tết trên VTV3, nhà báo Lại Văn Sâm dẫn dắt, hai nhân vật chính là cụ ông (Xuân Bắc) và cụ bà (Tự Long) cùng các khách mời tuổi Sửu như NSƯT Chí Trung, ca sĩ Phương Thanh, Đức Phúc, rapper Big Daddy, cầu thủ Công Vinh, GS. Nguyễn Lân Dũng, hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nghệ thuật múa rối nước được tôn vinh qua câu chuyện 12 Con giáp, trong đó chương trình có định dạng như đại nhạc kịch khoe nghệ thuật truyền thống. Tất cả các tiết mục âm nhạc đặc biệt đều có sự xuất hiện của nhạc cụ dân tộc, chẳng hạn tiếng đàn T’rưng vang lên trong bản hit Về nhà ăn Tết của Big Daddy và JustaTee.

Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2021 quy tụ dàn diễn viên trong nhiều phim năm qua: Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Nhà trọ Balanha, Hướng dương ngược nắng, Những ngày không quên như Hồng Diễm, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Phương Oanh, Thanh Sơn, Quỳnh Kool, Bình An.

Sau Tuần phim Việt với 10 phim truyện điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm văn học trên VTV Go, Đài Truyền hình Việt Nam trở lại vào dịp Tết Nguyên đán này với 7 bộ phim Việt: Lọ Lem hè phố, Những nụ hôn rực rỡ, Hiệp sĩ mù, Ma Dai, Yêu em bất chấp, Chú ơi đừng lấy mẹ con  Cua lại vợ bầu.

Một số chương trình khác

Ngày trở về - Trái tim có nắng do VTV4 thực hiện phát dịp Tết Nguyên đán, giúp khán giả hiểu thêm về bản lĩnh và tinh thần của người Việt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là câu chuyện của người Việt vượt qua khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

Sóng 21 do Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Á hậu Thùy Dung, diễn viên Thúy Ngân và fashionista Châu Bùi dẫn dắt, phát 20h tối Giao thừa trên HVT2. Chương trình giải trí đặc biệt mang đến nhiều câu chuyện, màn biểu diễn đình đám trong năm. Dàn nghệ sĩ khách mời đông đảo từ gương mặt quen thuộc  như NSƯT Hoài Linh, NSND Hồng Vân tới các ca sĩ trẻ được yêu mến như Jack, Ðức Phúc, Erik, Min, Bảo Anh, Miu Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Hiền Hồ, Hoàng Dũng... và đặc biệt là huấn luyện viên và thí sinh nổi bật của Rap Việt.

Ðài THVL sản xuất Táo quân phát tối giao thừa tên gọi Theo chân Ngọc Hoàng do đạo diễn Hoàng Nhật Nam thực hiện, với dàn nghệ sĩ như Minh Nhí,  Ðàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Ðại Nghĩa, Minh Dự, Lê Dương Bảo Lâm.      

Trọng Thịnh

MỚI - NÓNG