Giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
Trong thời gian gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã chủ động hợp tác với các ban, ngành và chủ đầu tư để giải quyết nhanh chóng mọi vướng mắc, khó khăn. Điều này giúp đảm bảo việc giải ngân đúng hẹn cho các dự án và công trình trên địa bàn. Họ đang nỗ lực để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công cho năm 2023.
Giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước Nam Định ảnh 1

Từ đầu năm đến ngày 27/9/2023, KBNN Nam Định đã giải ngân khoản tiền lên tới trên 3.523 tỷ đồng. Số tiền này chiếm 38% so với kế hoạch đã được giao và tiếp tục từ kế hoạch vốn năm trước, và đạt 58% so với kế hoạch vốn mà KBNN thực sự nhận (so với dự toán trong hệ thống TABMIS).

Ông Vũ Duy Minh, Giám đốc KBNN Nam Định, cho biết trong 9 tháng đầu 2023, KBNN đã áp dụng và thực hiện nhiều giải pháp để tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Ban lãnh đạo KBNN Nam Định đã chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan và thuộc bộ phận của mình nghiên cứu và làm việc với các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương về lĩnh vực thanh toán và kiểm soát vốn đầu tư công.

KBNN Nam Định đã nhấn mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn bộ nhân viên của mình, tập trung vào việc phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đồng thời giảm thiểu tối đa việc gây rắc rối và phiền hà cho các đơn vị khi họ thực hiện các thủ tục tại KBNN. Đồng thời, họ cũng đã tăng cường việc kiểm tra và thanh toán cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tuân thủ đúng và nhanh chóng các quy định về việc xử lý hồ sơ.

Một điểm đáng chú ý khác là KBNN Nam Định đã khởi xướng một cuộc thi đua giữa các đơn vị trong hệ thống của mình, dựa trên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc. Điều này đã gắn liền với trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

KBNN Nam Định đã thực hiện cách tiếp cận chủ động với các cơ quan và ban ngành khác trên địa bàn, đặc biệt là với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điều này giúp họ nắm bắt thông tin về kế hoạch vốn và tình hình dự toán trên hệ thống Tabmis, nhằm hỗ trợ việc giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các chủ đầu tư, nhất là các Ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực, KBNN Nam Định đã tiếp xúc và làm việc chặt chẽ với họ để hiểu rõ tình hình triển khai dự án và giải quyết mọi khó khăn hoặc vướng mắc mà họ gặp phải.

Ngoài ra, KBNN Nam Định đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nó rà soát và thông báo về kế hoạch vốn được giao. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc tiến độ chậm, họ đã yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện và gửi hồ sơ thanh toán tới KBNN.

Ông Vũ Duy Minh cũng nhấn mạnh rằng việc tuyên truyền và giáo dục về chính sách pháp luật là rất quan trọng. Điều này giúp các chủ đầu tư hiểu rõ về các quy định và thủ tục, từ đó làm việc hiệu quả hơn với KBNN.

Trong 2 tháng 7 và 8/2023, KBNN Nam Định đã tổ chức 9 hội nghị để trao đổi và phổ biến thông tin về thủ tục trong lĩnh vực KBNN. Các hội nghị này đã thu hút 1.304 đơn vị và 2.393 đại biểu tham dự, bao gồm các lãnh đạo và kế toán trưởng của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Các hội nghị đã được đánh giá cao và được xem là rất hữu ích cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Chúng đã góp phần vào việc đổi mới cách làm việc và nâng cao hiệu suất, đồng thời thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Trong số các đơn vị tại tỉnh Nam Định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đứng đầu về việc được phân bổ vốn đầu tư công. Ông Đinh Văn Phương, Giám đốc của Ban, bày tỏ rằng họ thường có những giao dịch với KBNN tỉnh. Trong suốt quá trình này, họ luôn nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết từ các phòng chuyên môn của KBNN Nam Định, đặc biệt khi có những thay đổi trong cơ chế chính sách, như các quy định trong Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và một số chương trình khác.

Theo Ông Phương: "Nhờ vào sự hỗ trợ đó, Ban Quản lý dự án đã nắm bắt kịp thời các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công. Khi tiến hành giao dịch với KBNN Nam Định, chúng tôi ít khi gặp phải khó khăn hoặc rắc rối. Hồ sơ và chứng từ mà chúng tôi gửi đến KBNN đều được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả."

Năm 2023, Ban này được cấp một khoản vốn lên đến 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 9, chỉ có 46,5% kế hoạch được giải ngân, chủ yếu vì không có đủ vốn. Một trong những lý do chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là một số dự án thuộc vốn ngân sách Trung ương đã có sẵn nguồn tiền nhưng bị trì hoãn trong việc giải ngân do thông báo vốn chậm, gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục và hồ sơ.

Để tăng tốc tiến độ giải ngân, ông Phương nói rằng trong tương lai, Ban sẽ tăng cường thủ tục đầu tư, đấu thầu, tạm ứng hợp đồng, phối hợp với địa phương giải phóng mặt bằng, và yêu cầu các nhà thầu tập trung vào công việc thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan và cấp chính quyền địa phương. Điều này giúp họ hoàn thiện hồ sơ gửi KBNN Nam Định, đảm bảo thanh toán kịp thời cho các dự án và đạt được mục tiêu giải ngân cho các dự án vốn đầu tư công năm 2023.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.