Giải mã hiện tượng Canada, Li Na có cơ “lên đỉnh”

Li Na giành vé vào chơi chung kết.
Li Na giành vé vào chơi chung kết.
TPO - Eugenie Bouchard đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Australia Mở rộng 2014. Trước một Li Na quá kinh nghiệm, tài năng trẻ người Canada đã thất thủ với các tỉ số 2-6 và 4-6.
Eugenie Bouchard chính là hiện tượng thú vị nhất tại Australia Mở rộng 2014. Tay vợt 19 tuổi người Canada này đã lần lượt loại những đàn chị rất mạnh như Virginie Razzano, Lauren Davis, Casey Dellacqua hay cả Ana Ivanovic để vào tới vòng bán kết. Những người yêu thích bất ngờ hi vọng, Bouchard sẽ viết tiếp câu chuyện cô tích, bất chấp đối thủ là Li Na.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra ở trận bán kết đơn nữ vừa kết thúc. Li Na quá kinh nghiệm và thừa biết cách để đánh tan sự hưng phấn của Bouchard.

Trận đấu chỉ diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ và hạt giống số 30 người Canada đã thất thủ với các tỉ số 2-6 và 4-6. Bouchard chỉ nên tự trách mình. Cô đã không thể hiện được tốc độ thường thấy và lại mắc quá nhiều sai lầm.

Thất bại, nhưng với việc vào tới bán kết, Bouchard cũng đã tạo lên những ấn tượng đậm nét. Cô trở thành tay vợt đầu tiên của Canada vào tới bán kết Australia Mở rộng, đồng thời đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Chắc chắn khi giải đấu khép lại, Bouchard sẽ bỏ túi khoản tiền thưởng (540.000 USD) và khoản điểm thưởng không hề nhỏ (720 điểm).

Với Li Na, chiến thắng giúp cô có lần thứ 3 vào tới chung kết Australia Mở rộng. Năm 2011, tay vợt nữ số 1 Trung Quốc thất bại trước Kim Clijsters. Còn năm ngoái, cô bị Victoria Azarenka ngăn trở vinh quang.

Năm nay, Kim Clijsters không dự giải vì đã giải nghệ, còn Azarenka đã bị loại (Serena Williams và Maria Sharapova cũng đã bị loại), cơ hội để Li Na lên đỉnh tại Melbourne Park đang trở lên vô cùng sáng sủa.

Năm 2011, Li Na đã vô địch Pháp Mở rộng và trở thành tay vợt châu Á đầu tiên từng thắng một giải Grand Slam. Đối thủ tiếp theo của Li Na sẽ là Dominika Cibulková hoặc Agnieszka Radwańska. Cả hai đều không phải những đối thủ quá đáng ngại.

MỚI - NÓNG