Giải golf truyền thống lâu đời nhất Thủ đô trở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, Hội Golf TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố giải đấu lớn thứ hai trong năm - Giải Golf Vô địch Hà Nội Mở rộng 2022.
Giải golf truyền thống lâu đời nhất Thủ đô trở lại ảnh 1

Đây là lần đầu tiên giải đấu có truyền thống lâu đời nhất Thủ đô trở lại sau 5 năm gián đoạn. Sự kiện mang sứ mệnh tiếp nối giá trị lịch sử của golf Thủ đô, đặt nền móng cho tương lai bền vững của golf Việt, khẳng định một sự kiện golf tầm vóc lớn.

Hanoi Open – An Phát Holdings Cup 2022 dự kiến có sự tham gia tranh tài của gần 600 golfer, diễn ra trên cả hai sân Sky và Lake (36 hố) thuộc Sky Lake Resort & Golf Club trong 2 ngày 15 và 16/4 tới.

Đối tượng tham dự được mở rộng đối với tất cả các VĐV, tranh tài ở 5 bảng đấu: Chuyên nghiệp, Trẻ, Nam nghiệp dư, Nữ nghiệp dư và Nam Trung niên.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, giải đấu có quỹ tiền thưởng 100 triệu đồng dành cho bảng Chuyên nghiệp. Các vị trí Nhất, Nhì, Ba nhận thưởng lần lượt: 50, 30, 20 triệu đồng.

Đặc biệt, với ý nghĩa đặt bệ phóng cho các tài năng trẻ Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai của golf Việt, BTC giải đấu cam kết hỗ trợ 100% chi phí thi đấu cho các tài năng trẻ nghiệp dư tham dự giải.

Giải đấu sẽ được diễn ra theo thể thức đấu gậy qua một (1) vòng đấu 18 hố. Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 18 hố thi đấu, Hội Đồng sẽ tính điểm NET Par cho các hố chưa kết thúc (đối với bảng Chuyên nghiệp sẽ tính điểm Par).

Tiền thân của Hanoi Open là giải đấu chào mừng Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, từng được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với hơn 1.000 golfers tham gia vào tháng 10/2010. Kể từ năm 2011, sự kiện mang tên Hanoi Open, được HNGA tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).

Trải qua các mùa giải, Hanoi Open đã trở thành một sự kiện golf quy mô lớn của Thủ đô, thu hút sự ủng hộ, quan tâm lớn của giới truyền thông và cộng đồng golfer cả nước.

MỚI - NÓNG