Giá vàng nhẫn tiến sát mốc 70 triệu đồng/lượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giá vàng nhẫn chiều nay (8/3) tiếp tục lập kỷ lục mới 69,78 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng/lượng.

Sau khi điều chỉnh tăng vào sáng 8/3, giá vàng nhẫn được các thương hiệu kinh doanh lớn điều chỉnh tăng vào buổi chiều và phá vỡ mức kỷ lục thiết lập trước đó. Giá niêm yết giữa các thương hiệu có sự chênh lệch vài trăm nghìn đồng một lượng.

Giá vàng nhẫn tiến sát mốc 70 triệu đồng/lượng ảnh 1

Vàng nhẫn tăng vọt gần 70 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 68,58 - 69,78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 750.000 đồng/lượng so với sáng nay.

Tập đoàn Doji niêm yết 68,4 - 69,65 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 67,35 - 68,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Từ đầu năm đến nay, vàng nhẫn trơn đã tăng khoảng 5 triệu đồng một lượng, tương đương gần 8%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng lập đỉnh phiên thứ ba liên tiếp, lên 2.167 USD.

Như vậy, chênh lệch giữa vàng miếng trong nước và thế giới gần 17 triệu đồng, còn vàng nhẫn cao hơn 3,6-4,5 triệu đồng một lượng.

Những năm trước vàng nhẫn thường được chuộng mua làm quà biếu, tặng, tuy nhiên mặt hàng này gần đây ghi nhận lực mua lớn do nhu cầu tích lũy. Lo ngại về sự thay đổi chính sách với thị trường vàng miếng, khiến nhiều người đổ tiền sang nhẫn trơn.

Tại Hà Nội, nhân viên của các thương hiệu lớn Doji, Bảo Tín Minh Châu cho biết nhiều ngày qua hàng thường xuyên không có sẵn và được ưu tiên cho những đơn hàng đặt trước. Nhẫn trơn về hàng, nhưng cũng nhanh chóng hết sạch trong ngày khi có người gom cả trăm lượng.

Còn tại SJC, khách lẻ tới mua vàng nhẫn cũng tăng vọt, có thời điểm cửa hàng tạm hết hàng cục bộ loại nhẫn 1 chỉ, do được nhiều người hỏi mua. Đây là hiện tượng, theo nhân viên SJC, chưa từng diễn ra trong nhiều năm trở lại đây.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.