Giả mạo nhân viên báo Tiền Phong để kêu gọi từ thiện

Tài khoản Facebook mạo danh nhân viên báo Tiền Phong với nhiều nội dung không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa đảo
Tài khoản Facebook mạo danh nhân viên báo Tiền Phong với nhiều nội dung không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa đảo
TPO - Gần đây, một tài khoản Facebook mạo danh người của báo Tiền Phong để kêu gọi cho các trường hợp bệnh nhân, người già mắc bệnh hiểm nghèo với nhiều dấu hiệu lừa đảo.

Qua phản ánh của bạn đọc và nắm bắt thông tin, báo Tiền Phong phát hiện tài khoản facebook cá nhân mang tên Bích Thảo (Tâm An) đã, đang huy động tiền có nhiều dấu hiệu của việc lừa đảo, thu lợi bất chính. Tài khoản này ghi nơi làm việc là báo Tiền Phong.

Giả mạo nhân viên báo Tiền Phong để kêu gọi từ thiện ảnh 1

Tài khoản Facebook mạo danh cán bộ báo Tiền Phong với nhiều nội dung không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa đảo

Qua theo dõi nắm bắt, tài khoản này cho thấy nhiều thông tin trên các bài đăng có dấu hiệu trục lợi. Chẳng hạn, trường hợp bé gái sinh non nặng 1,5 kg bị bệnh phổi, không thở được, dẫn đến xuất huyết não và suy tim được tài khoản này kêu gọi gửi tiền vào tài khoản của “bố” bệnh nhi này là Nguyễn Văn Tiên, số tài khoản: 10XXXXX67, mở tại Ngân hàng Vietcombank.

Một trường hợp khác là bà cụ gần 80 tuổi nhặt ve chai bị tai biến nằm một chỗ có người con trai bị tâm thần nhẹ. Tài khoản Facebook này kêu gọi ủng hộ về “tài khoản Nhân Ái”, cùng số tài khoản 10XXXXX67, của Nguyen Van Tien, mở tại ngân hàng Vietcombank (đây cũng chính là tài khoản của người được tài khoản này giới thiệu là “bố” của trường hợp bệnh nhi nêu trên). 

Bên cạnh đó, tài khoản facebook Bích Thảo (Tâm An) có những hoạt động nhằm che dấu như: xóa các bài đã đăng, chặn những người phản ứng, tố giác truy cập vào tài khoản.

Sau khi phát hiện, báo Tiền Phong đã tiến hành tra soát nội bộ và khẳng định không có cán bộ, phóng viên, nhân viên nào của báo có tài khoản facebook cá nhân Bích Thảo (Tâm An) và tiến hành kêu gọi từ thiện như trên. Báo Tiền Phong đã tiến hành thu thập thông tin liên quan, đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.