Gia đình nữ sinh Ninh Thuận bị ô tô quân nhân tông chết tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gia đình nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Ninh Thuận bị ô tô một quân nhân tông tử vong đã gửi đơn tố giác cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận làm sai lệch hồ sơ vụ tai nạn giao thông.

Chiều 1/12, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, cha của nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Ninh Thuận bị ô tô của một quân nhân tông tử vong) xác nhận đã gửi đơn tố giác một số cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Ninh Thuận đến cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, thuộc Bộ Quốc phòng.

Gia đình nữ sinh Ninh Thuận bị ô tô quân nhân tông chết tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ ảnh 1

Ông Hồ Hoàng Hùng tại buổi họp báo về cái chết của con ông. Ảnh L.H

Theo đơn tố giác của ông Hùng, một số cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án tai nạn giao thông (TNGT) làm chết con gái của ông là cháu H.H.A (18 tuổi) xảy ra vào ngày 28/6/2022 trên đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Đơn của ông Hùng đã tố giác các ông, bà: Thái Phương Phiên (Giám đốc), Quảng Đại Hồng (bác sĩ), Nguyễn Hà (bác sĩ), Trần Trương Giang Mai (bác sĩ) cùng với 2 kỹ thuật viên là Huỳnh Tấn Huy và Nguyễn Phan Hà My của BVĐK Ninh Thuận.

Gia đình nữ sinh Ninh Thuận bị ô tô quân nhân tông chết tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ ảnh 2

Ông Thái Phương Phiên (người đứng) trả lời về nồng độ cồn của nữ sinh H.H.A. Ảnh L.H

Nội dung đơn tố giác của ông Hùng cho rằng các bác sĩ, kỹ thuật viên trên đã có hành vi cố tình đưa ra kết quả xét nghiệm có nồng độ cồn trong máu nạn nhân là không chính xác, làm sai lệch nội dung, hồ sơ vụ án. Liên quan đến vụ việc, trước đó Hội đồng Kỷ luật BVĐK Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh H.H.A.

Trước đó, ngày 29/11, cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã quyết định khởi tố bị can về tội danh “Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối” đối với bà Huỳnh Thị Kim Hằng và ông Phạm Văn Võ (vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh - người điều khiển ô tô gây tai nạn dẫn đến cái chết của nữ sinh lớp 12).

Gia đình nữ sinh Ninh Thuận bị ô tô quân nhân tông chết tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ ảnh 3

Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh T.L

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 8h sáng 28/6, quân nhân Hoàng Văn Minh (Thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển ô tô BKS 85A-074.07 chạy trên đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, khi chuyển hướng sang phải để vào Viettinbank Ninh Thuận đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do H.H.A. điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng Ngân hàng Vietinbank và tử vong.
Gia đình nữ sinh Ninh Thuận bị ô tô quân nhân tông chết tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ ảnh 4
Cựu quân nhân Hoàng Văn Minh (khoanh đỏ) tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TL
Sau vụ tai nạn trên, BVĐK Ninh Thuận được Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân khi đưa vào cấp cứu do TNGT. Cán bộ Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cũng cho gia đình nạn nhân cho biết “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”. Tuy nhiên, ông Hồ Hoàng Hùng không đồng ý với kết quả kiểm tra nồng độ cồn nêu trên và gửi đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đề nghị làm rõ những bất thường xung quanh vụ TNGT này.

Đến ngày 10/8/2022, cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với thiếu tá Hoàng Văn Minh về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

MỚI - NÓNG