Gia đình nạn nhân bị xe kéo 60m từ chối giúp đỡ

Gia đình nạn nhân bị xe kéo 60m từ chối giúp đỡ
TPO - Lái xe gây tai nạn, kéo thiếu úy công an 60m là Trần Xuân Long (SN 1981). Mẹ của Long đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm, đề nghị giúp đỡ vật chất nhưng gia đình nạn nhân từ chối.

> Xác minh lái xe ô tô gây tai nạn, kéo người 60m

Thiếu úy Nguyễn Hà Lâm đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt - Đức
Thiếu úy Nguyễn Hà Lâm đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Lái xe (Toyota Corola Altis mang BKS 30Z – 1609) gây tai nạn được xác định là Trần Xuân Long (SN 1981), con một chủ doanh nghiệp ở Hà Nội. Mẹ của lái xe gây tai nạn cho biết, con trai mình đã lái xe bỏ trốn do quá hoảng sợ.

Chiều 15-3, hai ngày sau vụ tai nạn tại ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), người nhà lái xe gây tai nạn bỏ trốn đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Mẹ của lái xe bày tỏ sự đáng tiếc về vụ tai nạn và nhận chịu tất cả các khoản chi phí chữa trị, chăm sóc cho anh Lâm. Gia đình anh Lâm cảm ơn và từ chối nhận sự hỗ trợ vật chất.

Chiếc xe Toyota Corola Altis mang BKS: 30Z – 1609 được tìm thấy tại một gara ô tô ở Cầu Giấy
Chiếc xe Toyota Corola Altis mang BKS: 30Z – 1609 được tìm thấy tại một gara ô tô ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Anh Hùng – anh trai của nạn nhân cho biết, sau vụ tai nạn, anh Lâm bị chấn thương sọ não, mất tai phải, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo anh Hùng, gia đình mất nhiều thời gian, công sức truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Bên cạnh việc in phát tờ rơi, anh Hùng đến một số gara ô tô ở Hà Nội để tìm kiếm.

Khi tới một gara ở quận Cầu Giấy, anh Hùng phát hiện chiếc ô tô giống như trong clip tai nạn, đã tháo biển số xe. Gia đình anh Hùng liền báo cho công an quận Hoàn Kiếm.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc Toyota Corola Altis mang BKS: 30Z – 1609 là xe gây tai nạn sáng 13-3.

Khoảng 1h30 ngày 13-3, tại ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera, người điều khiển xe máy bị ô tô bốn chỗ đâm. Người điều khiển xe máy bị hất văng lên cao, sau đó bị cuốn vào gầm ô tô và kéo lê khoảng 60m. Chiếc xe máy bị hất văng xa 5-6m về hướng khác.

Sau khi kéo lê nạn nhân khoảng 60m, lái xe ô tô bỏ trốn. Ngay sau đó, công an quận Hoàn Kiếm có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tra, xác minh vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG