Gia đình chủ khách sạn ở Sài Gòn bị cướp khống chế bằng súng

Khách sạn xảy ra vụ cướp
Khách sạn xảy ra vụ cướp
Nhóm cướp đeo khẩu trang, cầm súng và mã tấu ập vào khách sạn khống chế hai vợ chồng cùng con nhỏ lấy tiền, vàng, USD...

Ngày 3/12, Công an TP HCM phối hợp đồng nghiệp quận Gò Vấp trích xuất camera trên các tuyến đường xung quanh khách sạn Hoàng Thư (phường 14, Gò Vấp), truy tìm dấu vết băng cướp được đánh giá "cực kỳ manh động".

Chúng cao chừng 1,75 m; nói giọng miền Nam; đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp khá cẩn thận.

Theo điều tra ban đầu, 18h ngày 30/11, vợ chồng anh Minh (42 tuổi, chủ khách sạn) cùng con nhỏ, cha mẹ, người giúp việc đang ở khách sạn thì có 4 thanh niên chạy xe Vision và Wave đến. Nhóm này mặc áo sơmi, quần jean và đeo khẩu trang. Một tên đứng ngoài cảnh giới, những kẻ còn lại xông vào trong, rút súng (dạng rulo) và mã tấu khống chế cả gia đình anh Minh.

Chúng chia nhau dí sát mã tấu vào cổ chủ khách sạn; chĩa súng nhắm vào vợ con, bố mẹ anh này rồi quát "tiền để đâu". Tên cầm súng uy hiếp, buộc vợ và con nhỏ của anh Minh vào phòng ngủ mở két sắt lấy nhiều tài sản. Trước khi tẩu thoát, chúng lấy toàn bộ đầu thu hình ảnh từ các camera an ninh của khách sạn.

Gia đình nạn nhân cho biết tài sản bị cướp có trị giá hơn 2 tỷ đồng, gồm: 10 lượng vàng, một tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, hai đồng hồ Rolex và Rado, điện thoại, iPad...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.