Giá dầu thô bất ngờ chạm ngưỡng 100 USD

Giá dầu thô bất ngờ chạm ngưỡng 100 USD
TPO - Hôm qua, 23-2, giá dầu thô thế giới lần đầu tiên chạm ngưỡng 100 USD trong vòng hơn hai năm qua. Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định, nếu tình hình chính trị tại các cường quốc xuất khẩu dầu không dịu lại, giá của mặt hàng năng lượng này có thể lên mức 220 USD.

> Giá xăng tăng lên 19.300 đồng một lít

Hợp đồng dầu thô giao tháng Tư tại New York (Mỹ) sáng qua bất ngờ chạm ngưỡng 100 USD/thùng, trước khi giảm xuống còn 98,98 USD vào cuối phiên.

Chỉ tính từ ngày Valentine (14 - 2) tới nay, dầu thô West Taxas Intermediate đã tăng giá tới… 18%.

Tại Mỹ, giá xăng hôm 23-2 tăng lên 3,194 USD/gallon. Tại Anh, dầu Brent tăng đột biến 5%, leo lên mưc giá 111,25 USD/thùng.

Tom Kloza, nhà phân tích kinh tế năng lượng hàng đầu nước Mỹ cho biết, theo tính toán của ông, giá xăng sẽ tăng trong khoảng 3,25 – 3,75 USD/gallon trong một vài tháng tới.

Tình hình giá xăng dầu tăng mạnh được coi là hậu quả kinh tế của tình hình chính trị bất ổn gần đây tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.

Trong bối cảnh giá dầu biến động, thị trường chứng khoán toàn cầu đánh dấu ngày ảm đạm, khi chỉ số chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ đồng loạt giảm mạnh.

Thu Thảo
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG