Giả danh nhân viên hỗ trợ cài đặt app , lừa đảo sinh viên Đại học Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng Lê Thị Kiều Trang (ngụ tỉnh Quảng Trị) hướng dẫn các bị hại là sinh viên Đại học Huế cài App Kredivo, sau khi hoàn thành, tiếp tục hướng dẫn nạn nhân thanh toán các hóa đơn tiền điện rồi chiếm đoạt số tiền đó. Nếu không trả nợ, nạn nhân bị đe dọa sẽ gửi thông báo về gia đình, trường học, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội…

Chiều 27/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra đối tượng Lê Thị Kiều Trang (SN 2001, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán và giả danh nhân viên các app đòi nợ, đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhân viên hỗ trợ cài đặt app , lừa đảo sinh viên Đại học Huế ảnh 1

Đối tượng Lê Thị Kiều Trang tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Kiều Trang” tiếp cận các sinh viên đang theo học tại các trường thuộc Đại học Huế. Tài khoản Facebook này đặt vấn đề hỗ trợ liên kết với sinh viên và người trên 18 tuổi mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng, với thủ tục đăng ký trực tuyến chỉ cần căn cước công dân, thời gian giải quyết trong khoảng 15 phút, không thông báo về gia đình.

Đối tượng hướng dẫn người bị hại cài app Kredivo, sau khi hoàn thành, tiếp tục hướng dẫn nạn nhân thanh toán các hóa đơn tiền điện rồi chiếm đoạt số tiền đó. Không những thế, nạn nhân phải chịu khoản vay phát sinh và trả nợ cho app. Nếu không trả nợ, nạn nhân bị đe dọa sẽ thông báo về gia đình, trường học, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội…

Với thủ đoạn trên, Trang đã chiếm đoạt tiền của nạn nhân, sau đó dùng để trả nợ cầm đồ xe máy và tiêu xài cá nhân.

MỚI - NÓNG