Giả công an lao vào cướp chiếu bạc

Ba đối tượng mặc thường phục giả danh công an lao vào cướp chiếu bạc đã bị khởi tố về tội cướp tài sản
Ba đối tượng mặc thường phục giả danh công an lao vào cướp chiếu bạc đã bị khởi tố về tội cướp tài sản
Ba đối tượng mặc thường phục giả danh công an lao vào cướp chiếu bạc đã bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố về tội cướp tài sản ba đối tượng mặc thường phục, giả danh công an lao vào cướp chiếu bạc.

 Các đối tượng giả danh công an cướp chiếu bạc gồm: Dư Văn Quan (SN 1986); Lâm Thịnh Vượng, (SN 1985), đều trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1998, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên).

 Trước đó, Công an huyện Bình Xuyên nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Văn Tuyên (SN 1990, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), đang thuê trọ tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về viêc: anh Tuyên cùng 3 đối tượng khác đang tham gia đánh bạc tại phòng trọ ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên thì bị một số người mặc quần áo thường phục tự xưng là Công an kiểm tra phòng trọ, thu giữ điện thoại và số tiền 8 triệu đồng của nhóm rồi bỏ đi.

 Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng Dư Văn Quang, Lâm Thịnh Vượng và Nguyễn Mạnh Tuân chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên. 

 Công an huyện Bình Xuyên đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý.

Theo Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.