Gia Bảo trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ tâm lý sau ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên Gia Bảo chia sẻ ngày vợ dọn đồ ra khỏi nhà, anh bất ngờ và bị sốc nặng về mặt tâm lý. Anh cố gắng níu kéo trong 2-3 năm liền nhưng bất thành.

Gia Bảo tên đầy đủ là Lư Hoàng Gia Bảo. Anh sinh năm 1988, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội Gia Bảo là NSƯT Bảo Quốc, bác ruột là NSƯT Hữu Châu. 2 tuổi Gia Bảo đã bén duyên với nghề diễn. Anh đạt được nhiều giải thưởng giá trị như Giải Mai vàng 2010, quán quân Cười xuyên Việt, Bản nghệ sĩ 2016…

Năm 2014, Gia Bảo kết hôn với diễn viên Thanh Hiền. Sau ba năm chung sống, cả hai chọn đường ai nấy đi trong ồn ào.

Gia Bảo trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ tâm lý sau ly hôn ảnh 1

Diễn viên Gia Bảo trong chương trình Lối ra. Ảnh: CMH.

Chia sẻ trong chương trình Lối ra, Gia Bảo tâm sự khủng hoảng tâm lý đến với anh từ thời điểm trước khi ly hôn. Đó là đầu năm 2017, khi Gia Bảo đạt giải quán quân của cuộc thi hài và anh chạy show liên tục.

Mỗi ngày, Gia Bảo thường ra khỏi nhà lúc 8-9h và trở về vào 4-5h sáng hôm sau. Thậm chí, anh không có thời gian để ngủ. Thời điểm đó, vợ Gia Bảo – diễn viên Thanh Hiền lại không có nhiều việc làm nên khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

“Cô ấy đã cảnh báo nhưng vì quá bận rộn nên lướt qua. Đi làm về muộn, không muốn làm phiền vợ con nên tôi vào phòng ngủ riêng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản phải tranh thủ tên tuổi đang lên để kiếm tiền, nếu mình không nhận show thì họ sẽ mời người khác. Sự việc lặp đi lặp lại trong nhiều tháng trở thành thói quen với cả tôi và cô ấy”, Gia Bảo nhớ lại.

Đến một ngày, Thanh Hiền nói muốn dừng lại, Gia Bảo tưởng vợ chỉ giận hờn cho mình năn nỉ và vô tình lướt qua. Khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn thêm và đi đến kết cục tan vỡ. Ngày Thanh Hiền dọn đồ ra khỏi nhà, Gia Bảo bất ngờ và bị sốc nặng về mặt tâm lý.

Gia Bảo thổ lộ anh chủ quan về cuộc hôn nhân của mình vì không nghĩ việc tranh thủ kiếm tiền là sai. Gia Bảo nói anh rất thương vợ và cố gắng níu kéo trong 2-3 năm nhưng bất thành. “Ngay cả khi tôi ký đơn ly hôn cũng là vì người ấy. Cô ấy nói muốn được tự do. Nếu còn cảm xúc sẽ quay lại”, Gia Bảo chia sẻ.

“Cảm giác tiếc nuối và bao nhiêu chữ giá như xuất hiện trong đầu tôi. Giá như mình cố gắng một chút, giá như mình quan tâm một chút thì mọi thứ đã khác rồi. Tôi đau lắm, trái tim như bị ai bóp nghẹn”, Gia Bảo nói thêm.

Sau khi ly hôn, Gia Bảo nhận hết mọi lỗi lầm vì mình. Thừa nhận bản thân quá vô tâm khiến vợ không hạnh phúc nhưng Gia Bảo cho rằng cuộc hôn nhân của anh còn nhiều vấn đề khác nữa.

“Tôi vướng nhiều tin đồn. Họ nghi ngờ tôi thuộc giới tính thứ ba, lấy vợ để che mắt thiên hạ. Họ nói tôi có vợ có con nhưng tối ngày đi bên ngày, bỏ vợ bỏ con. Có người nói tôi đuổi vợ ra đường để chiếm hết tài sản. Tôi bị nhiều tai tiếng nhưng không quan tâm vì mình đã sống trọn với cuộc tình đó. Người ta đã sinh con cho mình, mình là đàn ông cứ nên nhận hết mọi lỗi lầm", Gia Bảo tâm sự.

Bước ra khỏi hôn nhân, Gia Bảo thấy sợ mỗi khi màn đêm buông xuống vì quần áo cũ của vợ con vẫn còn trong nhà, phòng khách vẫn treo ảnh cưới. Gia Bảo thú nhận chỉ những lúc lên sân khấu anh mới tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng đến màn cuối của mỗi vở kịch, Gia Bảo lại lo sợ khi phải trở về đối diện với thực tại. Nam diễn viên từng năn nỉ các bạn diễn lê la khắp các quán nhậu, uống say để về nhà có thể chìm vào giấc ngủ.

“Đến một ngày không còn ai đi cùng tôi nữa. Trong nhiều tháng, tôi không thể nở một nụ cười. Mình làm hài mà mình không cười thì làm sao mang nụ cười cho khán giả được. Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý bởi tôi bắt đầu có triệu chứng trầm cảm và nói chuyện một mình”, nam diễn viên kể.

Đến lúc này, Gia Bảo mới học cách chấp nhận. Anh đến những thành phố mà cả hai từng qua: “Tôi tập đi ăn, đi coi phim, đi du lịch một mình. Tôi đến những nơi mà hai vợ chồng từng đến. Nếu như trước đó tôi né tránh thì giờ tôi đối diện với nó. Chúng tôi từng có rất nhiều kỷ niệm bên nhau”.

Hiện tại, Gia Bảo đã vượt qua được nỗi buồn hôn nhân tan vỡ. Anh dành hết tình yêu thương cho con gái. Anh cảm thấy có lỗi vì không giữ cho con một gia đình trọn vẹn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.