Ghế tổng thư ký VFF bị... chê

Ghế tổng thư ký VFF bị... chê
Cựu tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn sau khi rút lui có thể thở phào nhẹ nhõm hơn vì ông không rơi vào cảnh đau đầu như các lãnh đạo VFF hiện tại với rắc rối trong hợp đồng bản quyền truyền hình đã ký với AVG.

Không ai dại gì lao vào ghế nóng tổng thư ký VFF lúc này dù đó là chiếc ghế quan trọng đang còn khuyết. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Ban chấp hành sẽ họp và bỏ phiếu chọn, sau đó đề cử người có đa số phiếu để chủ tịch xem xét bổ nhiệm. Hiện tiểu ban nhân sự đang thu thập hồ sơ”. Một trong hai ứng viên nặng ký nhất là ông Phan Anh Tú, Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội, đã từ chối với lý do quá bận.

Trên thực tế, nếu muốn ngồi vào ghế tổng thư ký VFF, ông Tú sẽ phải rút khỏi vị trí ủy viên Ban Chấp hành VFF. Tuy nhiên, ông Tú rút chủ yếu là vì nhiệm kỳ còn lại của VFF khóa VI chỉ còn gần 2 năm, trong khi đó, phía trước vẫn là quá nhiều vấn đề ngổn ngang chưa giải quyết được. Hiện nay, ứng viên Ngô Lê Bằng, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam, là sáng giá nhất. Nhiều người bất ngờ khi ông Bằng được đề cử vì ông là người khá lành tính, ngại va chạm, trong khi vị trí “tổng chỉ huy” điều hành VFF lại phải “đụng chạm” khá nhiều.

Ông Hỷ cho hay sẽ có ít nhất 4-5 ứng viên để các thành viên ban chấp hành lựa chọn. Tuy nhiên, việc thuyết phục các ứng viên chấp nhận ở trong danh sách cũng không dễ dàng. Ông Ngô Lê Bằng nói: “Bản thân tôi cũng chưa thể hình dung hết công việc của tổng thư ký nhưng tôi cho rằng nếu cứ làm đúng luật, tôn trọng điều lệ và lợi ích bóng đá nước nhà thì sẽ được ủng hộ”.

Theo ông Hỷ, sau khi tìm được tổng thư ký, HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 cũng sẽ sớm được công bố. “Năm nay, kế hoạch của tuyển quốc gia rất nặng nề, tuy nhiên, tìm HLV nội cũng không phải dễ vì bây giờ yêu cầu của HLV nội cũng rất cao”- ông Hỷ nói.

Theo Người Lao Động
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.