Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử

Sau khi kết thúc môn thi Toán sáng nay, nhiều phụ huynh, sĩ tử vội vã ăn trưa rồi tranh thủ tìm ghế đá, vườn hoa, cầu thang ngủ trưa để chuẩn bị cho môn Vật lý buổi chiều.
Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 1

Mệt mỏi sau một buổi sáng thức dậy sớm, các sĩ tử ngủ thành hàng dài ở hành lang ĐH Ngoại ngữ (Hà Nội)

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 2

Chị Đỗ Thu Trang (26 tuổi, Cẩm Giàng, Hải Dương) mang bầu 7 tháng nhưng vẫn đưa em đi thi. Trong lúc cô em gái út ngủ trưa, chị luôn tay quạt mát cho em

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 3

Hầu hết những phụ huynh, sĩ tử nghỉ lại ở khuôn viên trường vì ở trọ xa điểm thi

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 4

Hành lang, cầu thang hay bất cứ chỗ nào thoáng mát đều có thể làm nơi ngủ.

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 5

Sĩ tử vừa tranh thủ ôn bài, vừa ngủ gật

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 6

Giấc ngủ trưa mệt mỏi của hai thí sinh

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 7

Hai mẹ con ngủ trưa ở trường ĐH Ngoại ngữ

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 8

Phụ huynh cũng tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức để đưa đợi con thi

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 9

Ông Nguyễn Văn Bảo (50 tuổi, Quảng Xương, Thanh Hoá) đưa con trai út thi ĐH Thuỷ Lợi. Hai bố con ở nhờ nhà người quen ở phố Huế, xa trường nên hai bố nghỉ tạm ở vườn hoa gần trường lợi để đợi đến giờ thi

Ghế đá, bãi cỏ thành nơi nghỉ trưa của sĩ tử ảnh 10

Trong khi đó, nhiều sĩ tử miệt mài ôn bài chuẩn bị cho môn thi Vật lý

Theo Tất Định

Theo Khám Phá
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.