Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng

Shaw hét lên với cái chân phải bị gẫy.
Shaw hét lên với cái chân phải bị gẫy.
TPO - Phút 15 trận đấu giữa PSV và M.U, Hector Moreno đã có pha đạp bóng đầy nguy hiểm với Luke Shaw, khiến hậu vệ người Anh phải rời sân trên cáng. Theo tiết lộ, chân phải của Luke Shaw đã bị gẫy và cần phải tiến hành phẫu thuật.
Trận đầu tiên của bảng Champions League mùa giải 2015/16, M.U có chuyến làm khách tới Philips stadion của PSV. Ngay phút thứ 15, họ đã nhận hung tin khi Luke Shaw phải rời sân trên cáng. Trong tình huống mà hậu vệ người Anh này đột phá bên cánh trái, Hector Moreno của PSV đã có pha xoạc bóng đầy nguy hiểm, trúng vào chân phải của đối phương.
Luke Shaw lập tức nằm sân với vẻ mặt đau đớn. Các bác sĩ lập tức vào sân, xem xét vấn đề và hỗ trợ anh thở bằng oxy trước khi đưa thẳng tới phòng y tế. Theo tiết lộ, cựu ngôi sao Southampton đã bị gẫy chân phải và sẽ phải trở lại Manchester ngay trong ngày hôm nay để tiến hành phẫu thuật. HLV Van Gaal cho biết, Luke Shaw phải nghỉ thi đấu 6 tháng để dưỡng thương.
Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 1

Hector Moreno vào bóng bằng cả hai chân với Luke Shaw.

Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 2
Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 3
Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 4

Luke Shaw đau đớn.

Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 5

Các nhân viên y tế đã phải cho Luke Shaw sử dụng mặt nạ dưỡng khí.

Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 6

Luke Shaw rời sân bằng cáng.

Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 7
Gãy chân kinh hoàng, Luke Shaw nghỉ 6 tháng ảnh 8

Máy quay bắt được cảnh chân phải của Shaw gần như biến dạng.

Không có Luke Shaw, hàng thủ M.U đã chơi rất chệch choạch và để thủng lưới 2 bàn ở các phút 45+2 và 57, đồng thời thua chung cuộc với tỷ số 1-2. Trong thời gian tới, HLV Louis van Gaal sẽ phải đau đầu tìm phương án thay Luke Shaw. Ông có thể sẽ phải lựa chọn giữa Daley Blind, Marcos Rojo, Phil Jones hoặc Chris Smalling cho vị trí hậu vệ cánh phải.

“Tôi nghĩ rằng đó phải là 1 quả phạt đền và 1 thẻ đỏ. Nó diễn ra trong vòng 16m50 và quá nguy hiểm. Luke Shaw đã bị đạp bóng bằng cả hai chân. Thế nhưng trọng tài chẳng rút ra thẻ phạt nào cả và cho thực hiện quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Đây quả là một ngày khủng khiếp với Luke Shaw, cậu ấy mới chưa đầy 20 tuổi và đang có những sự tiến bộ vượt bậc”, HLV Louis van Gaal bức xúc trong buổi họp báo trận đấu.
Sau tình huống phạm lỗi ác ý với Luke Shaw, Hector Moreno chỉ đến bắt tay cho lấy lệ chứ không tỏ vẻ hối lỗi. Thậm chí sau trận đấu, hậu vệ này cung trốn biệt. Chỉ có HLV Phillip Cocu là ra mặt. Nhà cầm quân người Hà Lan nói rằng đó chỉ là một tình huống ham bóng và cậu học trò của mình không có ý gây tổn hại cho hậu vệ người Anh: “Hector Moreno không có mục đích làm tổn thương đối thủ. Đó chỉ là tình huống ham bóng”.
MỚI - NÓNG